Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức hội nghị công nghiệp quân sự vào tháng tới

(CLO) Các quan chức Ukraine và Mỹ vào thứ Sáu (17/11) cho biết rằng hai nước này sẽ tổ chức một hội nghị về ngành công nghiệp quân sự tại Washington vào ngày 6 và 7 tháng 12.

Kiev đang tăng cường nỗ lực sản xuất vũ khí của riêng mình trong bối cảnh lo ngại rằng nguồn cung từ phương Tây có thể sẽ sụt giảm. Ukraine cũng hy vọng việc liên doanh với các nhà sản xuất vũ khí quốc tế để có thể vực dậy ngành công nghiệp nội địa.

my va ukraine se to chuc hoi nghi cong nghiep quan su vao thang toi hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Ảnh: Reuters

Adrienne Watson, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết cuộc họp là "một phần trong nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm tăng cường đáng kể việc sản xuất vũ khí của Ukraine...".

Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, mô tả hội nghị là một "sự kiện rất mạnh mẽ" với sự tham dự của các công ty lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Vào tháng 10, Ukraine đã thành lập liên doanh với nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall AG của Đức để bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí phương Tây. Vào tháng 9, nước này đã tổ chức một diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế với hơn 250 nhà sản xuất phương Tây.

Tổng thống Zelenskyy cho biết ông cũng đã thảo luận về chương trình tên lửa của Ukraine với quân đội vào thứ Sáu. Ông nói: “Mọi người đều có thể thấy rằng kết quả của nó ngày càng trở nên lâu dài và thuận lợi hơn cho Ukraine qua mỗi năm”.

Hồi đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã hứa sẽ cung cấp 1 triệu đạn pháo cho Ukraine trước mùa xuân 2024. Tuy nhiên, các lãnh đạo của khối này hôm thứ Ba (14/11) thừa nhận rằng họ có thể sẽ phải thất hứa.

Hiện, khối 27 quốc gia châu Âu này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được nguồn sản xuất. “Con số 1 triệu đạn pháo sẽ không đạt được, bạn phải thừa nhận điều đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: