Mỹ xem xét lại thuế quan với Trung Quốc khi tỷ lệ lạm phát tăng cao

Thứ năm, 05/05/2022 05:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với những lời kêu gọi cắt giảm thuế trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ trong bối cảnh lạm phát gia tăng cao gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng hiện nay.

Mỹ hiện đang bắt đầu xem xét lại các mức thuế mà họ đã áp lên các sản phẩm của Trung Quốc trước khi chúng hết hạn vào tháng 7 tới, với một số nhà hoạch định chính sách kêu gọi Chính phủ Mỹ nên cắt giảm thuế để giúp người tiêu dùng đối mặt với tình trạng giá cả tăng cao trong bối cảnh lạm phát hiện nay.

my xem xet lai thue quan voi trung quoc khi ty le lam phat tang cao hinh 1

Một số người trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden kêu gọi giảm thuế để giảm chi phí cho người tiêu dùng. Ảnh:Reuters.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm thứ 3 vừa qua cho biết rằng họ sẽ xem xét về đợt thuế đầu tiên và đợt thứ hai ở mức do người tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden, Donald Trump, trước đó đã áp đặt lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu.

Các biện pháp này được ban hành theo Mục 310 của Đạo luật Thương mại năm 1974, yêu cầu “xem xét lại sự cần thiết” mỗi bốn năm một lần.

USTR đã thông báo cho đại diện của các ngành được hưởng lợi từ thuế quan về việc các áp đặt thuế hết hạn có thể xảy ra. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ có thời hạn cho đến ngày 5 tháng 7 và ngày 22 tháng 8 - một ngày trước ngày kỷ niệm cho mỗi đợt - để yêu cầu tiếp tục áp dụng các khoản thuế. Nếu văn phòng nhận được ít nhất một yêu cầu như vậy, văn phòng sẽ giữ nguyên các mức thuế trong khi chờ xem xét.

Việc xem xét này diễn ra trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới với khả năng lạm phát là một vấn đề lớn, khiến một số người trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden kêu gọi giảm thuế để giảm chi phí cho người tiêu dùng.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết vào ngày 22 tháng 4 rằng cần xem xét các bước để giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc bởi điều này có thể giúp giảm lạm phát của Mỹ trong giai đoạn này.”

Yellen nói với Bloomberg TV rằng :”Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để giảm tỷ lệ lạm phát”.

Mặt khác, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết bà luôn cảnh giác với việc giảm thuế quan, coi chúng là cần thiết để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 8,5% trong tháng 3, đây là mức tăng mạnh nhất trong 40 năm qua, một phần nguyên nhân gây ra điều này là do cuộc tấn công Ukraine của Nga. Ước tính của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho thấy việc ông Trump bãi bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và các hàng hóa khác sẽ làm giảm mức tăng CPI 1,3 điểm.

Nhưng Tai đã hoài nghi về những ước tính trên. Bà cho hay: “Tôi thực sự phải thử thách tiền đề của nghiên cứu đó. Tôi nghĩ nghiên cứu trên là một cái gì đó dựa vào những lý thuyết nhiều hơn là thực tế.”

Hiện Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với một tình huống khó xử. Việc hạ thuế mà không có nhượng bộ từ Trung Quốc chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc. Nhưng nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh lại đang rất mong muốn thấy mức thuế được giảm xuống trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đang gặp phải nhiều sóng gió như hiện nay.

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp