Myanmar: Cảnh sát tiếp tục nổ súng vào các cuộc biểu tình, thêm 6 người thiệt mạng

Thứ hai, 15/03/2021 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Myanmar đã nổ súng vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ hôm thứ Hai (15/3), khiến 6 người thiệt mạng, chỉ một ngày sau khi 39 người biểu tình bị bắn chết và những kẻ tấn công đã đốt phá một số nhà máy do Trung Quốc tài trợ ở thành phố Yangon.

Sự kiện: nổ súng

Những người biểu tình ôn hòa Myanmar tập trung phản đối cuộc đảo chính tại cố đô Yangon vào ngày 14/3 - Ảnh: AP

Những người biểu tình ôn hòa Myanmar tập trung phản đối cuộc đảo chính tại cố đô Yangon vào ngày 14/3 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Hôm nay (15/3), những người ủng hộ nhà lãnh đạo dân chủ bị giam giữ Aung San Suu Kyi đã tuần hành trở lại ở cả thành phố lớn thứ hai Mandalay và ở các thị trấn trung tâm Myingyan và Aunglan, nơi cảnh sát nổ súng vào đoàn người biểu tình, các nhân chứng và truyền thông địa phương đưa tin.

Hãng truyền thông Myanmar Now cho biết, 3 người đã thiệt mạng ở Myingyan và 2 người ở Aunglan, trong khi một nhà báo ở Mandalay cho biết một người đã bị bắn chết tại đó sau khi một cuộc biểu tình lớn diễn ra trong hòa bình.

Những người biểu tình Myanmar đã xuống đường bất chấp chính quyền sử dụng bạo lực ngày càng gia tăng, dẫn đến 39 người thiệt mạng vào Chủ nhật (14/3) và được xem là ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2.

Các cuộc tấn công đốt phá hôm Chủ nhật đã thúc đẩy những bình luận mạnh mẽ nhất của Trung Quốc về tình hình hỗn loạn đang bao trùm nước láng giềng Đông Nam Á. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết, 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị "phá hoại trong các cuộc tấn công ác độc" gây thiệt hại trị giá 37 triệu đô la và làm bị thương hai nhân viên Trung Quốc, trong khi đại sứ quán của họ kêu gọi các tướng lĩnh của Myanmar ngừng bạo lực.

“Chúng tôi mong muốn các nhà chức trách Myanmar có thể thực hiện các biện pháp hiệu quả và phù hợp hơn nữa để đảm bảo an ninh cho cuộc sống và tài sản của các công ty và nhân viên Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Triệu Lập Kiên cho biết tại Bắc Kinh.

Nhật Bản, nước từ lâu đã cạnh tranh ảnh hưởng ở Myanmar với Trung Quốc, cho biết họ đang theo dõi tình hình và xem xét cách ứng phó về mặt hợp tác kinh tế.

Những người biểu tình chống đảo chính giơ các biển hiệu và hô khẩu hiệu phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Mandalay, Myanmar, Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Những người biểu tình chống đảo chính giơ các biển hiệu và hô khẩu hiệu phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Mandalay, Myanmar, Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Điều tồi tệ nhất trong cuộc đổ máu hôm Chủ nhật xảy ra ở vùng ngoại ô Hlaingthaya của Yangon là lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình khiến ít nhất 22 người thiệt mạng sau các cuộc tấn công đốt phá các nhà máy do Trung Quốc làm chủ, một bác sĩ trong khu vực giấu tên cho biết.

Mười sáu người đã thiệt mạng ở những nơi khác tại Myanmar cũng vào ngày Chủ nhật, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cũng như một cảnh sát cho biết. Truyền thông địa phương cho biết, quân đội đã ban bố thiết quân luật ở Hlaingthaya và một số quận khác của Yangon cũng như một số vùng của Mandalay.

Trong một nỗ lực rõ ràng để ngăn chặn tin tức về tình trạng hỗn loạn, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã được lệnh chặn tất cả dữ liệu di động trên toàn quốc. Công ty viễn Telecom Telenor cho biết trong một tuyên bố "Internet di động không khả dụng".

Với 6 người chết vào ngày 15/3, số người chết từ các cuộc biểu tình lên khoảng 140 người kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2. Tình hình căng thẳng tại Myanmar vẫn chưa có dấu hiệu giảm khi chính quyền quân sự vẫn tỏ ra cứng rắn trước sự phản đối của dân chúng và phớt lờ các lệnh trừng phạt cũng như kêu gọi của cộng đồng quốc tế. 

Lãnh đạo quân đội khẳng định trước đây rằng họ sẽ trả lại quyền lực cho chính quyền dân sự sau khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới, nhưng không ấn định thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu. 

Chấn Phong

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h