(CLO) Khoảng 20 dân thường, bao gồm một số thanh thiếu niên, đã thiệt mạng trong một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở Myanmar kể từ tháng 7 giữa quân đội chính phủ và lực lượng kháng chiến, người dân và các phương tiện truyền thông độc lập cho biết.
(CLO) Nhà ngoại giao Brunei được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Myanmar hôm thứ Bảy (4/9) cho biết ông vẫn đang đàm phán với quân đội nước này về các điều khoản của chuyến thăm và tìm cách tiếp cận nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi.
(CLO) Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc rằng tập đoàn Htoo Group và người sáng lập Tay Za có liên quan đến các thương vụ mua bán vũ khí thay mặt cho các nhà lãnh đạo đảo chính Myanmar.
(CLO) Myanmar, một trong những nước nghèo nhất châu Á, đang đứng trên bờ vực sụp đổ kinh tế. Đất nước đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng kể từ sau cuộc đảo chính và đại dịch COVID bùng phát.
(CLO) Chính quyền quân sự Myanmar đã bắt giữ thêm hai nhà báo địa phương, vụ việc mới nhất trong số hàng chục vụ bắt giữ các nhà báo kể từ sau cuộc đảo chính hôm 1/2.
(CLO) Hôm thứ Ba (10/8), Mỹ cho biết họ đang viện trợ hơn 50 triệu USD cho Myanmar do số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Đông Nam Á sau khi các tướng lĩnh quân đội lật đổ chính phủ dân sự vào đầu năm nay.
(CLO) Cơn bão Nargis đổ bộ vào tháng 5/2008 làm gần 140.000 người thiệt mạng là thảm họa tồi tệ nhất lịch sử Myanmar. Nhưng thảm hoạ còn tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra với Myanmar khi làn sóng dịch COVID-19 thứ ba đang làm sụp đổ hệ thống y tế của nước này.
(CLO) Nhà ngoại giao Brunei được ASEAN bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Myanmar nói rằng ông nên được tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên khi đến thăm đất nước bị xung đột, nơi quân đội đã lật đổ một chính phủ được bầu vào tháng Hai.
(CLO) Nền kinh tế Myanmar được dự báo sẽ thu hẹp 18% do phải vật lộn với Covid-19 và tình hình chính trị hỗn loạn do cuộc đảo chính gây ra. Điều này đe dọa hàng triệu người dân phải chịu nghèo đói, mất việc làm.
(CLO) Hai công dân Myanmar đã bị bắt tại bang New York vì âm mưu với một tay buôn vũ khí ở Thái Lan chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội Myanmar, nhằm giết hoặc làm bị thương đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc, nhà chức trách Mỹ cho biết hôm thứ Sáu (6/8).
(CLO) Các Ngoại trưởng Đông Nam Á hôm thứ Tư (4/8) đã chọn Thứ trưởng Ngoại giao Brunei Erywan Yusof làm đặc phái viên tại Myanmar, đánh dấu một bước đột phá sau nhiều tháng trì hoãn hòa giải khu vực nhằm giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc tại nước này.
(CLO) Chính quyền Mỹ bày tỏ sự không hài lòng trước tuyên bố của chính quyền quân sự Myanmar về việc sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 8/2023, đồng thời cho rằng ASEAN cần can dự vào vấn đề này.
(CLO) Ngày 1/2, quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự và bắt giữ các quan chức chính phủ gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Sáu tháng sau, Myanmar rơi vào tình trạng bất ổn, nghèo đói và bệnh tật.
(CLO) Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự đã được chỉ định làm thủ tướng lâm thời Myanmar vào ngày Chủ nhật (1/8), 6 tháng sau cuộc đảo chính quân sự.
(CLO) Myanamar đang trải qua làn sóng Covid-19 đáng báo động với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt. Tổ chức Bác sĩ không biên giới gọi đây là "tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng không được kiểm soát", do hệ thống y tế quá tải và quản lý dịch bệnh yếu kém.