Na Uy: Xung đột Nga - Ukraine thay đổi vĩnh viễn cảnh quan năng lượng châu Âu

Chủ nhật, 02/10/2022 09:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Na Uy, nhà sản xuất khí đốt lớn đang nỗ lực nâng cao xuất khẩu để trở thành đối tác tin cậy với châu Âu.

"Rõ ràng, tôi tin rằng chúng tôi đang ở trong một giai đoạn khó khăn. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an ninh cho Thềm lục địa Na Uy", Andreas Bjelland Eriksen, Quốc vụ khanh Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy phát biển sau khi nhận cáo buộc "phá hoại" đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 của Nga.

Na Uy, một đồng minh của NATO và thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA), đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của khối 27 nước kể từ khi Nga ngừng cung cấp khí đốt sau cuộc tấn công vào Ukraine.

na uy xung dot nga  ukraine thay doi vinh vien canh quan nang luong chau au hinh 1

Mỏ dầu Valhall ngoài khơi Biển Bắc. Ảnh: AP.

Na Uy đã tăng cường sản xuất khí đốt để đáp ứng nhu cầu của châu Âu, trong khi đó, nước này dự kiến sẽ sản xuất thêm 8% lượng khí đốt trong năm nay so với năm ngoái.

Trước cuộc chiến ở Ukraine, quốc gia này cung cấp khoảng 20% nhu cầu khí đốt của EU và năm nay sẽ cung cấp khoảng 25% trong số đó, theo công ty nghiên cứu Rystad Energy.

Ông Eriksen, Quốc vụ khanh Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy nhận định: “Tôi nghĩ nếu chúng ta nên chấp nhận tiền đề rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã thay đổi toàn cảnh năng lượng ở châu Âu mãi mãi,và sẽ không có chuyện quay trở lại tình trạng trước chiến tranh”.

"Châu Âu sẽ cần khí đốt từ các nguồn khác ngoài Nga. Và ở góc độ đó, tôi nghĩ thật khó để thấy rằng có nhiều nơi tự nhiên hơn để tiếp tục nhập khẩu khí đốt trong bối cảnh châu Âu hơn là từ Na Uy”, ông chia sẻ.

Theo thống kê của chính phủ Na Uy, doanh thu từ ngành dầu khí dự kiến sẽ tăng khoảng 1/4 lên 90 tỷ Euro trong năm nay (từ 62 tỷ Euro vào năm 2021).

Trong thời điểm hiện tại, Na Uy đã sản xuất nhiều nhất có thể và nỗ lực trong khả năng của mình để duy trì hệ thống xuất khẩu khí đốt ở tốc độ tối đa trong tương lai, phương châm chính trở thành đối tác uy tín nhất của khối Liên minh châu ÂU.

Giá năng lượng tăng chóng mặt khiến châu Âu đang phải chịu lạm phát cao, một cuộc tranh luận đã nổ ra sau đó về việc liệu Na Uy có nên bán khí đốt tự nhiên của mình dưới giá thị trường để ngăn chặn suy thoái châu Âu, một điều sẽ gây tổn hại cho đối tác thương mại lớn nhất của Na Uy.

Ông Eriksen cho biết cắt giảm giá là một lựa chọn chưa hoàn toàn có thể gây bàn cãi, tuy nhiên, nếu các quốc gia yêu cầu Na Uy xuất khẩu năng lượng với mức giá thấp hơn thị trường, vô hình chung sẽ thúc đẩy tâm lý sử dụng năng lượng ồ ạt của nhiều người dân và các doanh nghiệp tại EU.

 “Trước hết, điều quan trọng đối với chúng tôi là chưa thể thực hiện các biện pháp có thể giúp ổn định giá năng lượng và cũng như duy trì an ninh năng lượng của châu Âu”, ông giải thích.

Vào ngày 9/9, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã cảnh báo về mức giới hạn giá khí đốt Norweigan bán cho EU vì ông nói rằng động thái này sẽ không giải quyết được các vấn đề năng lượng của khối. Nhưng Na Uy và Ủy ban châu Âu vẫn là mối quan hệ bền chặt.

Lê Na (Theo Europenews)

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp