Năm 2015, đường Hồ Chí Minh thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau

Thứ sáu, 03/04/2015 07:37 AM - 0 Trả lời

Năm 2015, đường Hồ Chí Minh thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau

(congluan.vn)- Sáng 16/8, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (11/8/1999 - 11/8/2014). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và nhiều đồng chí đã từng lãnh đạo Ban đã tới dự.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng 3
cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
 
Đường Hồ Chí Minh là dự án giao thông có quy mô lớn nhất cả về thời gian lẫn chiều dài, đi qua nhiều tỉnh, thành phố và nhiều vùng miền có địa hình phức tạp nhất cả nước. Đường Hồ Chí Minh đã trở thành công trình mang ý nghĩa lớn lao, tiếp nối tyền thống cách mạng với hiện tại và tương lai, hiện thực hóa ước mơ về một con đường hiện đại thay thế đường mòn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ. Đến nay đã có hơn 2.000 km cầu đường thuộc giai đoạn 1 và một phần giai đoạn 2 trên tổng số hơn 3.000 km đường Hồ Chí Minh hoàn thành, đưa vào khai thác kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng, phát huy tốt hiệu quả dự án.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, người lao động Ban quản lý đường Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, từ khi mới thành lập chỉ có hơn 10 cán bộ, chuyên viên được điều động từ các đơn vị khác của Bộ GTVT, đến nay Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã phát triển lớn mạnh về mọi mặt với hơn 180 cán bộ, viên chức trong đó đa số có trình độ đại học và trên đại học, 18 phòng ban nghiệp vụ; Đảng bộ Ban với 11 chi bộ, hàng năm được đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.
 
Trong không khí tưng bừng, trang trọng của buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đường Hồ Chí Minh là tuyến đường hết sức quan trọng, là quốc lộ xuyên Việt thứ hai của đất nước, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển đất nước, trở thành xương sống của một số vùng khó khăn.
 
Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý phải đặt quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo kiên quyết để thi công đúng tiến độ, thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2015, nói không với tiêu cực tham nhũng để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thi công đường Hồ Chí Minh.
 
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.
 
  • Qúy Thích

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức