Nam Định: Gỡ bỏ giãn cách thị trấn Cổ Lễ kể từ 0h00 ngày 22/5

Thứ sáu, 21/05/2021 17:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 21/4, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản đồng ý gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg đối với thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Văn bản nêu rõ, qua theo dõi, giám sát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trực Ninh nói chung và thị trấn Cổ Lễ nói riêng, kể từ ngày 7/5/2021 đến nay, đã qua 14 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại thị trấn Cổ Lễ. Xét đề nghị của Sở Y tế và Báo cáo của UBND huyện Trực Ninh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đến ngày 20/5/2021.

Thị trấn Cổ Lễ trong những ngày giãn cách.

Thị trấn Cổ Lễ trong những ngày giãn cách.

UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý chủ trương gỡ bỏ cách ly xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng trên phạm vi toàn bộ thị trấn Cổ Lễ kể từ 0h00 ngày 22/5/2021.

Đối với tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ tiếp tục thực hiện khoanh vùng cách ly theo quyết định của UBND huyện Trực Ninh.

UBND tỉnh Nam Định giao UBND huyện Trực Ninh chỉ đạo các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế, của các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

Bên cạnh đó, UBND huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và đội thông tin lưu động, kêu gọi người dân không được chủ quan, lơ là. Tích cực ủng hộ và tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tích cực khai báo y tế,… vì sức khỏe của mình và của cộng đồng.

Hà Tây

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống