Kon Tum:

Nam sinh viên dùng clip nhạy cảm tống tiền nữ sinh cấp 3

Thứ ba, 21/06/2022 19:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi dụ N. (nữ sinh cấp 3) quay clip nhạy cảm và hứa tặng điện thoại Iphone 13, T. đã dùng chính clip này nhiều lần đe dọa, tống tiền nạn nhân.

Ngày 21/6, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, đã bắt được đối tượng V.H.T.T (19 tuổi, trú huyện Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi dùng clip "nóng" tống tiền. T. đã dùng clip nhạy cảm nhiều lần tống tiền em N. nữ sinh cấp 3 tại huyện Ngọc Hồi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung: “Xin info N”; “có ai hóng link N không” và dưới phần bình luận có kèm nhiều hình ảnh “nóng” của nạn nhân.

nam sinh vien dung clip nhay cam tong tien nu sinh cap 3 hinh 1

Sau khi có được clip nóng, T. đã nhắn tin, đe dọa em N.

Những bài đăng này nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt bình luận và tương tác. Sự việc khiến em N. hoang mang, lo sợ rơi vào trầm cảm và tự nhốt mình trong phòng.

Được sự vận động của gia đình, em N. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Theo đó, từ năm 2021, N. lên mạng xã hội, thấy có minigame tặng điện thoại nên hỏi cách tham gia. N. được một người hướng dẫn, dụ quay clip nhạy cảm sẽ được tặng điện thoại Iphone 13.

Nghĩ rằng việc tự quay video cơ thể mình cũng không ảnh hưởng gì nên nữ sinh này đã quay video nhạy cảm theo hướng dẫn và gửi cho đối tượng để nhận được điện thoại. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã chặn mọi liên lạc.

nam sinh vien dung clip nhay cam tong tien nu sinh cap 3 hinh 2

Đối tượng V.H.T.T tại cơ quan công an

Đến tháng 5/2022, đối tượng dùng những clip nóng này để de dọa, uy hiếp tống tiền bị hại như trên. Gia đình em N. đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền đối tượng vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa tống tiền.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Ngọc Hồi đã thành lập Ban chuyên án và cử các mũi trinh sát đi điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT xác định có nhóm bốn người khả nghi đang ở tại khu nhà trọ cao cấp dành cho sinh viên (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Qua sàng lọc, lực lượng công an xác định nghi phạm là V.H.T.T (19 tuổi, quê ở Châu Thành, Đồng Tháp). Truy theo dấu vết, đến tối ngày 15/6 T. đã bị bắt.

Kiểm tra điện thoại của T, công an thu nhiều vật chứng gồm tài khoản tống tiền, tin nhắn tống tiền, video nhạy cảm của bị hại và nhiều clip khác vẫn còn lưu giữ trên máy của T. Ngay sau đó, lực lượng công an đã áp giải T. về Kon Tum.

Để kịp thời biểu dương khen thưởng cho các đồng chí tham gia Ban chuyên án, sáng ngày 20/6, lãnh đạo Công an huyện Ngọc Hồi đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án có thành tích phá án nhanh, bắt được đối tượng V.H.T.T.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án