Nắm trong tay quán bar nổi tiếng Heyo Club, vì sao Công ty Đại Cát Việt Nam vẫn thua lỗ suốt nhiều năm?

Thứ năm, 25/01/2024 14:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Là doanh nghiệp sở hữu quán bar Heyo Club nhưng Công ty Đại Cát Việt Nam thường xuyên trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu do thua lỗ. Đáng nói trong báo cáo kinh doanh năm 2022, lãi ròng của doanh nghiệp này chỉ gần 6 triệu đồng.

Liên tiếp xảy ra vi phạm về an ninh trật tự

Trong những năm gần đây, cơ quan chức năng Hà Nội đã đẩy mạnh kiểm tra các tụ điểm kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua đó, phát hiện nhiều vấn đề vi phạm tại nhiều quan bar, pub hoạt động trên khu vực quận Hoàn Kiếm với các hành vi như kinh doanh bóng cười, hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh đồ uống có cồn nhưng không có đủ giấy tờ quy định,…

Đáng nói trong số đó, quán bar Heyo Club (địa chỉ tại 55-57 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm kinh doanh liên tục bị lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt vì nhiều hành vi vi phạm khác nhau. Đặc biệt trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến ma túy.

Cụ thể, vào ngày 3/4/2018, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang Mai Văn Khánh (27 tuổi, ở Hưng Yên), có hành vi bán ma túy tại Hey Club (tên cũ của quán trước khi đổi thành Heyo Club vào năm 2021).

nam trong tay quan bar noi tieng heyo club vi sao cong ty dai cat viet nam van thua lo suot nhieu nam hinh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ Hey Club vào năm 2019.

Đến ngày 18/4/2019, một nhân viên quán bar bị phát hiện bán ma túy. Ngoài ra, 3 khách khác tàng trữ ma túy và 43 người tại quán bar dương tính với chất cấm.

Ngày 15/8/2019, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ 4 khách tại Hey Club tàng trữ trái phép chất ma túy, 54 người khác bị phát hiện dương tính với chất cấm.

Ngày 18/11/2020, Công an tiếp tục bắt quả tang 2 khách tại Hey Club tàng trữ ma túy. Khi đó, Công an bắt giữ một đối tượng đang trốn truy nã và phát hiện 34 người dương tính với ma túy.

Ngày 28/5/2022, kiểm tra Heyo Club, Công an phát hiện 4 viên ma túy không rõ chủ sở hữu.

Ngày 12/9/2022, Công an quận Hoàn Kiếm, bắt quả tang 23 khách dương tính với ma túy, một đối tượng bị bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gần đây nhất là vào ngày 15/2/2023, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm, kiểm tra đột xuất quán bar trên. Khi kiểm tra, Công an phát hiện có 164 người, trong đó có 128 khách. Qua kiểm tra, công an xác định, 20 khách dương tính với ma túy và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đã sử dụng ma túy "thuốc lắc" và "đá". Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính 20 người này, vì sử dụng trái phép chất ma túy.

nam trong tay quan bar noi tieng heyo club vi sao cong ty dai cat viet nam van thua lo suot nhieu nam hinh 2

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy sau những lần kiểm tra đột xuất Hey Club.

Ngay sau đó, vào ngày 10/3/2023, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xử phạt hành chính đối với quán bar Heyo Club về hành vi kinh doanh quá giờ quy định và bán bóng cười. Đây cũng là hành vi vi phạm được phát hiện nhiều lần tại cơ sở kinh doanh này, có dấu hiệu liên tục tái diễn.

Ngoài việc liên tục bị xử phạt, quán bar này cũng liên quan đến nhiều vụ việc tai tiếng, gây mất an ninh trật tự hay vi phạm. Đơn cử như vào năm 2016, một đối tượng tên Nguyễn Vinh Long (SN 1979) đã tàng trữ vũ khí quân dụng và nổ súng ngay trong nhà hàng Hey Club. Hay vào năm 2017, quán bar này cũng bị phạt nặng vì các hành vi gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, khi cho vũ công mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng nhảy nhót phản cảm, đồng thời đưa hình ảnh này lên quảng cáo trên mạng xã hội.

nam trong tay quan bar noi tieng heyo club vi sao cong ty dai cat viet nam van thua lo suot nhieu nam hinh 3

Hình ảnh phản cảm gây bức xúc trong dư luận của Hey Club 57 Cửa Nam năm 2017.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, địa điểm này còn có nhiều vi phạm liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Quán bar này từng bị Công an phường Cửa Nam xử phạt gần 21 triệu đồng vì vi phạm các lỗi tại điểm c  khoản 1 Điều 6 và điểm a, khoản 2, Điều 27 NĐ 167/CP về việc bán hàng ăn uống quá giờ quy định, không bố trí niêm yết tiêu lệnh Phòng cháy và chữa cháy. Trước đó vào năm 2016, phòng Cảnh sát PCCC số 1 cũng xử phạt địa điểm kinh doanh này 7 triệu đồng về các vi phạm PCCC.

Lộ diện nhóm cổ đông đứng sau doanh nghiệp sở hữu quán bar Hey Club

Do có nhiều vi phạm gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, UBND phường Cửa Nam từng có văn bản kiến nghị tới Phòng VH&TT quận Hoàn Kiếm đề nghị rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại Đại Cát Việt Nam (Công ty Đại Cát) là chủ quán bar Heyo Club. Cũng từ đây, doanh nghiệp đứng sau quán bar tai tiếng này đã lộ diện.

Theo tìm hiểu của báo Nhà báo & Công luận, Công ty Đại Cát có địa chỉ tại số 57 Cửa nam (Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trùng với địa chỉ của quán bar Heyo Club.

Đại diện pháp luật của Công ty là ông Trần Anh Tú (SN 1992), chức vụ Giám đốc. Công ty Đại Cát hiện tại đang có vốn điều lệ ở mức 8 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập của Công ty gồm: Nguyễn Kim Cường; Nguyễn Đức Hải; Nguyễn Đỗ Kim Thư; Lê Anh Xuân (đã chuyển nhượng) và Hoàng Thuý Ngà.

nam trong tay quan bar noi tieng heyo club vi sao cong ty dai cat viet nam van thua lo suot nhieu nam hinh 4

Các đối tượng dương tính với ma túy bị phát hiện tại Heyo Club trong đợt kiểm tra năm 2023.

Đáng chú ý, theo ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép, Công ty Đại Cát được phép kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường.

Mặc dù giấy phép kinh doanh thể hiện rõ nhưng thực tế hoạt động của Heyo Club từ trước đến nay đang được hiện hữu như một quán bar “khủng” ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Đây là vấn đề các cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Không chỉ làm giám đốc của Công ty sở hữu quán bar Heyo Club, ông Trần Anh Tú còn đại diện hai doanh nghiệp khác là Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Ngôi Sao và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thịnh Vượng Phát.

nam trong tay quan bar noi tieng heyo club vi sao cong ty dai cat viet nam van thua lo suot nhieu nam hinh 5

Ngành nghề kinh doanh của công ty Đại Cát thể hiện trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Ngôi Sao cũng trùng địa chỉ với Công ty Đại Cát. Về quy mô, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Ngôi Sao khá nhỏ bé khi vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Trần Anh Tú; Hoàng Thuý Ngà; Kim Thị Đài. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh, âm nhạc, massage..

Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thịnh Vượng Phát hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và chế biến thực phẩm. Vốn điều lệ doanh nghiệp này đang ở mức 3 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Đỗ Kiểm; Kim Thị Đài và Hoàng Thuý Ngà.

Chủ sở hữu quán bar Heyo club kinh doanh ra sao?

Thành lập từ năm 2014, Công ty Cổ phần Thương Mại Đại Cát Việt Nam ban đầu có quy mô khá nhỏ với vốn điều lệ hiện chỉ ở mức 1,2 tỷ đồng. Mặc dù là một quán bar nổi tiếng tại Hà Nội, nhưng từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp này thường xuyên trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu do thua lỗ. Lỗ luỹ kế tính đến hết năm 2022 gần 6,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 5,1 tỷ đồng. Âm vốn chủ sở hữu, Đại Cát phải vay ngân hàng để duy trì hoạt động.

nam trong tay quan bar noi tieng heyo club vi sao cong ty dai cat viet nam van thua lo suot nhieu nam hinh 6

Thời điểm cuối năm 2022, nợ vay của doanh nghiệp ở mức 5 tỷ đồng. Thêm vài trăm triệu chiếm dụng vốn từ đối tác, tổng tài sản của Đại Cát chỉ còn lại hơn 219 triệu đồng. Trong đó, số dư tiền mặt tại ngày cuối năm chỉ còn lại hơn 77 triệu đồng.

Thực tế, doanh nghiệp vẫn tạo ra doanh thu khoảng trên dưới 5 tỷ mỗi năm, ngoại trừ năm 2021 sụt giảm mạnh xuống dưới 2 tỷ. Tuy nhiên, doanh thu năm 2022 đã nhanh chóng tăng trở lại, đạt 5,5 tỷ đồng. Con số này cũng vừa đủ bù đắp giá vốn và chi phí. Năm 2022, Đại Cát lãi ròng vỏn vẹn gần 6 triệu đồng.

Gia Nguyên - An Vũ

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra