Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu, 05/08/2022 19:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/8, tại Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức toạ đàm với chủ đề "Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam, đồng chí Lê Văn Toà - Chủ tịch HNB Lâm Đồng chủ trì buổi toạ đàm. 150 đại biểu đại diện cho 19 HNB khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã tham dự tọa đàm.

nang cao chat luong bao chi dia phuong trong cong tac bao ve nen tang tu tuong cua dang hinh 1

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch (PCT) thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Văn Toà - Chủ tịch HNB Lâm Đồng chủ trì buổi toạ đàm

Phát biểu, gợi mở một số nét chính trong buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam cho biết: Báo chí địa phương với đặc trưng khác biệt về địa lý, dân cư, văn hoá vùng miền lại có cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá thù địch nhất là đối với các vấn đề về dân tộc tôn giáo dân chủ, nhân quyền. Báo chí địa phương với kinh nghiệm thông thạo và bám sát địa bàn, luôn là những người nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng, đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác các thế lực thù địch.

Nhằm trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thảo luận những giải pháp cụ thể, khả thi giúp báo chí địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam đề nghị thông qua toạ đàm làm rõ một số vấn đề: Về hoạt động thực tế yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với báo chí địa phương hiện nay; những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của mỗi địa phương; Nhận diện những khó khăn thách thức nảy sinh trong thực tiễn đấu tranh; Nâng cao phẩm chất chính trị, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Tại buổi tọa đàm, nhà báo Lê Văn Toà - Chủ tịch HNB Lâm Đồng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng chương trình 216 về phản bác trên nền tảng mạng xã hội Youtube, với nhiều cách làm theo chuyên đề, lồng ghép, phản biện. Để thực hiện có kết quả người thực hiện phải có bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, không ngại va chạm, đôi khi chấp nhận rủi ro.

Cùng với đó nhà báo Lê Thị Thu Hương – Phó TBT Báo Đắk Lắk trình bày cách nhận diện và đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

nang cao chat luong bao chi dia phuong trong cong tac bao ve nen tang tu tuong cua dang hinh 2

Buổi toạ đàm với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 19 HNB khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đề cập đến chủ đề của buổi toạ đàm, Phó Chủ tịch HNB Quảng Bình Lê Công Bột cho biết một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội đã đăng tải, đưa những hình ảnh, video, clip, những tin giả, thông tin sai sự thật...Trước tình hình đó, HNB Quảng Bình và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhà báo Chu Quốc Dũng, Phó trưởng Ban biên tập báo An Ninh Thủ Đô chia sẻ một số giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của lực lượng công an nhân dân thủ đô Hà Nội tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới với nhiều giải pháp.

Công tác triển khai công tác thông tin tuyên truyền để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần của NQ 35/TƯ của báo chí Khánh Hoà cũng đã được nhà báo Đoàn Minh Long- Chủ tịch HNB Khánh Hoà chia sẻ tại buổi tọa đàm. Đồng chí Chủ tịch HNB Khánh Hoà cũng đưa ra các giải pháp trọng tâm như nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; Thường xuyên tham mưu phối hợp với Ban tuyên giáo kịp thời thông tin định hướng, được dư luận quan tâm...

Theo nhà báo Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương, báo chí địa phương có vị trí hết sức quan trọng đây là "binh chủng" tiến hành công tác tư tưởng, công tác báo chí cơ sở có thể có thông tin nhanh, nhạy, kịp thời, trực diện những vấn đề thực tiễn đặt ra. Do vậy cần phát huy vai trò báo chí địa phương tham gia vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

nang cao chat luong bao chi dia phuong trong cong tac bao ve nen tang tu tuong cua dang hinh 3

Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng biên tập Báo Công Thương phát biểu

Theo nhà báo Trương Minh Tứ - TBT Báo Quảng Trị, Chủ tịch HNB Quảng Trị, việc đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch là cần thiết, cần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức để lập luận có tính thuyết phục, cần có đầu tư nâng cao chất lượng, động viên mới có thể có kết quả trong cuộc đấu tranh này.

Gợi mở thêm một số vấn đề cần triển khai ở các báo địa phương về đề tài này, nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch HNB Việt Nam cho rằng có thể có chuyên mục, hoặc lồng ghép làm sao để bạn đọc chung tay, có sự đóng góp xây dựng. Báo chí hãy đi từ những vấn đề dân sinh, thể hiện được sự đồng lòng với chủ trương của Đảng và nhà nước, cái gì dễ làm trước, khó làm sau… Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam, buổi toạ đàm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trách nhiệm, sâu sắc. Tuy đề tài có nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự sáng tạo của các cấp Hội, báo chí địa phương đã vào cuộc hiệu quả bằng các biện pháp vừa xây, vừa chống, nhanh chóng nhận diện, phản bác của các thế lực chống phá Đảng và nhà nước. Báo chí địa phương thấy được trách nhiệm, tập hợp hội viên tăng cường các chương trình công tác hội để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Toạ đàm cũng ghi nhận các đề xuất, các giải pháp của các cấp hội, các cơ quan báo chí góp phần phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mai Phúc

Bình Luận

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội