Năng lượng tái tạo tăng thêm 700.000 việc làm, lên gần 13 triệu

Thứ sáu, 23/09/2022 15:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số việc làm trên toàn thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đạt 12,7 triệu vào năm ngoái, tăng 700.000 việc làm mới chỉ trong 12 tháng, bất chấp những tác động của COVID-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng.

Đó là nội dung từ báo cáo mới được công bố bởi Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) và Tổ chức Lao động Quốc tế của LHQ (ILO). Cũng theo báo cáo, năng lượng mặt trời được coi là lĩnh vực phát triển nhanh nhất. Năm 2021, nó cung cấp 4,3 triệu việc làm, chiếm hơn 1/3 lực lượng lao động toàn cầu hiện tại trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

nang luong tai tao tang them 700000 viec lam len gan 13 trieu hinh 1

Những công nhân đang lắp đắt các thiết bị ở một trang trại năng lượng mặt trời. Ảnh: GI

Với những lo ngại gia tăng về biến đổi khí hậu, COVID-19 và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, các quốc gia đang thúc đẩy tạo việc làm, tập trung vào các chuỗi cung ứng ở quốc gia của mình.

Báo cáo cho rằng nội địa mạnh mẽ là chìa khóa để duy trì động lực hướng tới công nghiệp hóa năng lượng sạch. Nó cho biết thêm, phát triển khả năng xuất khẩu công nghệ tái tạo cũng phụ thuộc vào điều này.

Tổng Giám đốc ILO, Guy Ryder, cho biết “ngoài những con số, chất lượng và điều kiện làm việc cũng đang ngày càng được cải thiện trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, để đảm bảo việc làm có năng suất và hiệu quả”.

Ông Ryder khuyến khích các Chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp “tiếp tục duy trì cam kết đối với quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững, yếu tố không thể thiếu cho tương lai của việc làm”.

Tổng giám đốc IRENA, Francesco La Camera, cho biết trước nhiều thách thức, “việc làm năng lượng tái tạo vẫn có khả năng phục hồi và đã được chứng minh là một động cơ tạo việc làm đáng tin cậy. Lời khuyên của tôi cho các Chính phủ trên thế giới là theo đuổi các chính sách công nghiệp khuyến khích mở rộng các công việc năng lượng tái tạo ổn định tại địa phương”.

Báo cáo chỉ ra rằng ngày càng có nhiều quốc gia tạo ra việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo - gần 2/3 trong số đó ở châu Á. Theo đó, chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm 42% tổng con số toàn cầu, tiếp theo là EU và Brazil cùng với 10%, Mỹ và Ấn Độ với 7% mỗi nước.

Các nước Đông Nam Á đang trở thành các trung tâm lớn trong việc sản xuất điện mặt trời (PV) và nhà sản xuất nhiên liệu sinh học, trong khi Trung Quốc là nhà sản xuất và lắp đặt các tấm pin mặt trời hàng đầu và đang tạo ra ngày càng nhiều việc làm trong lĩnh vực gió ngoài khơi.

Châu Âu hiện chiếm khoảng 40% sản lượng sản xuất điện gió của thế giới và là nước xuất khẩu thiết bị điện gió quan trọng nhất, đồng thời đang cố gắng phục hồi lại ngành sản xuất điện mặt trời của mình.

Huy Hoàng (theo UNN)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h