NASA công bố 4 phi hành gia cho sứ mệnh trở lại Mặt trăng

Các phi hành gia được chọn bao gồm Reid Wiseman của NASA, Victor Glover, Christina Koch, và Jeremy Hansen đến từ Cơ quan Vũ trụ Canada. Trong đó, Wiseman sẽ giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh Artemis II. Ông từng giữ chức vụ trưởng văn phòng phi hành gia trước khi từ chức vào tháng 11 năm 2022.

nasa cong bo 4 phi hanh gia cho su menh tro lai mat trang hinh 1

Các thành viên phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II (từ trái sang) Christina Koch, Victor Glover (phía sau), Reid Wiseman và Jeremy Hansen. Ảnh: NASA

Bài liên quan

Artemis: Sứ mệnh trở lại mặt trăng đã bắt đầu và sẽ diễn ra như thế nào?

Jeremy Hansen, 47 tuổi, người được Cơ quan Vũ trụ Canada chọn để đào tạo phi hành gia vào năm 2009. Hansen là một trong bốn phi hành gia Canada đang hoạt động và ông là người Canada đầu tiên được giao nhiệm vụ đào tạo cho một lớp phi hành gia mới của NASA. Ông cũng sẽ là người Canada đầu tiên du hành vào vũ trụ.

Người thứ ba là Victor Glover - một phi công hải quân 46 tuổi đã trở về Trái đất từ chuyến bay vũ trụ đầu tiên của mình vào năm 2021 và dành gần sáu tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Trong buổi thông báo hôm thứ Hai tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, Glover cho biết: “Đây là bước tiếp theo trong hành trình đưa loài người lên Sao Hỏa”.

Cuối cùng là Christina Koch, 44 tuổi, cựu chiến binh đã thực hiện sáu chuyến đi bộ ngoài không gian, cũng là người giữ kỷ lục về chuyến bay vũ trụ đơn lẻ dài nhất của một phụ nữ, với tổng cộng 328 ngày trong vũ trụ. Koch đã giúp phát triển các thiết bị khoa học cho nhiều nhiệm vụ của NASA. Trước đây, bà đã có kỳ nghỉ gian khổ một năm ở Nam Cực, điều này sẽ giúp bà chuẩn bị tốt cho cường độ của một sứ mệnh trên Mặt trăng.

Được xây dựng dựa trên Artemis I, sứ mệnh Artemis II là nhiệm vụ dự kiến sẽ cất cánh vào khoảng tháng 11 năm 2024. Các thành viên phi hành đoàn sẽ lái con tàu vũ trụ Orion được phóng trên đỉnh tên lửa Hệ thống Phóng Không gian do NASA phát triển từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy và bay vào không gian.

Cuộc hành trình dự kiến kéo dài 2,3 triệu km trong khoảng 10 ngày và sẽ đưa phi hành đoàn bay vòng quanh Mặt trăng. “Khoảng cách chính xác ngoài Mặt trăng sẽ phụ thuộc vào ngày cất cánh và khoảng cách tương đối của Mặt trăng với Trái đất tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ”, phát ngôn viên của NASA cho biết.

Sau khi bay vòng quanh Mặt trăng, tàu vũ trụ sẽ quay trở lại Trái đất để hạ cánh xuống Thái Bình Dương.

nasa cong bo 4 phi hanh gia cho su menh tro lai mat trang hinh 2

Mô phỏng hành trình Artemis II. Ảnh đồ họa: Reuters/NASA

Việc thực hiện sứ mệnh Artemis II là tiền đề cho sứ mệnh Artemis III dự kiến thực hiện vào cuối thập kỷ này. Theo NASA tuyên bố, đây cũng là sứ mệnh sẽ đưa người phụ nữ và người da màu đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Artemis IlI sẽ đánh dấu lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt trăng kể từ khi chương trình Apollo kết thúc vào năm 1972.

Hiện tại, phần lớn công nghệ mà sứ mệnh Artemis IlI yêu cầu - bao gồm bộ đồ phi hành gia để đi bộ trên Mặt trăng và tàu đổ bộ để đưa các phi hành gia lên bề mặt Mặt trăng - vẫn đang được phát triển.

Chương trình Artemis được thiết kế để mở đường cho việc thiết lập một tiền đồn cho phép các phi hành gia sống và làm việc lâu dài trên Mặt trăng. Đây là bước đầu tiên NASA và các đối tác thực hiện trên con đường đưa con người lên Sao Hỏa.

Hoài Phương (theo NASA, CNN)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: