NASA lần thứ 2 hoãn phóng tên lửa lên mặt trăng

Chủ nhật, 04/09/2022 07:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lần thứ hai trong tuần này, NASA đã phải hoãn lại việc phóng tên lửa lên mặt trăng vào hôm thứ Bảy (3/9), vẫn với lý do rò rỉ nhiên liệu như lần đầu. Vụ phóng đầu tiên trong chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại mặt trăng này có thể bị hoãn đến tháng 10 tới đây.

Quyết định hoãn lại vụ phóng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) 32 tầng và tàu vũ trụ Orion được đưa ra khoảng 3 giờ trước thời gian phóng dự kiến (14h17 giờ EDT).

nasa lan thu 2 hoan phong ten lua len mat trang hinh 1

Vụ phóng tên lửa lên mặt trăng của NASA tiếp tục bị hoãn lại lần thứ hai. Ảnh: Reuters

Chuyến bay thử nghiệm không có người lái này, nhằm mục đích phóng tàu vũ trụ con thoi Orion lên mặt trăng và quay trở lại. Đây là 1 trong 3 sứ mệnh trong chương trình Artemis khổng lồ nhằm đưa con người trở lại mặt trăng lần đầu kể từ năm 1972. Nếu thành công, đây cũng là một bước đệm giúp nhân loại sớm lần đầu đặt chân lên Sao Hỏa.

Các quan chức NASA cho biết, đợt phóng lần này bị hủy bỏ bởi kỹ thuật viên của Trung tâm Vũ trụ Kennedy đã thất bại trong việc khắc phục sự cố rò rỉ “lớn” của nhiên liệu hydro lỏng siêu làm lạnh được bơm vào các thùng nhiên liệu ở tầng lõi của tên lửa.

Nỗ lực phóng lần thứ nhất vào hôm thứ Hai đầu tuần này cũng bị trục trặc bởi các vấn đề kỹ thuật, bao gồm đường nhiên liệu bị rò rỉ, cảm biến nhiệt độ bị lỗi và các vết nứt trong bọt cách nhiệt.

NASA từng có kế hoạch cho lần phóng tiếp theo vào thứ Ba tới. Tuy nhiên, sau khi xem xét những trục trặc mới nhất, NASA kết luận vụ rò rỉ hydro quá phức tạp và cần nhiều thời gian để sửa chữa, nên quyết định sẽ hoãn vụ phóng thêm một thời gian dài.

Cụ thể, giám đốc NASA Bill Nelson cho biết rằng việc vụ phóng sẽ được hoãn lại ít nhất cho đến giữa tháng 10, một phần để tránh xung đột về lịch trình với phi hành đoàn Trạm vũ trụ quốc tế tiếp theo sẽ được phóng vào đầu tháng đó.

Sự chậm trễ trong ngày ra mắt và trục trặc kỹ thuật không phải là hiếm trong các vụ phóng tên lửa vũ trụ, nhất là với Hệ thống Phóng Không gian vẫn còn rất mới của NASA. Đây là một loại tên lửa hiện đại và rất phức tạp, với một loạt các quy trình phóng mà các kỹ sư vẫn chưa có nhiều cơ hội để kiểm tra và tập dượt đầy đủ.

Huy Hoàng (theo NASA, Reuters, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h