(CLO) NASA cho biết vào thứ Tư (12/10), họ đã nhắm mục tiêu vào ngày 14 tháng 11 cho nỗ lực phóng lại tên lửa mặt trăng lần thứ ba trong sứ mệnh Artemis I, sau 2 lần bị hoãn lại do trục trặc động cơ và lý do thời tiết.
Theo kế hoạch, tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) cao 32 tầng và tàu vũ trụ con thoi Orion của nó sẽ được đưa trở lại bệ phóng Launch Pad 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida sớm nhất là vào thứ Sáu (4/11) để chuẩn bị cho vụ phóng sắp tới.
Trước đó, mối đe dọa của siêu bão Ian đã buộc cơ quan vũ trụ của Mỹ phải đưa tên lửa cao chót vót trở lại khu lắp ráp tên lửa vào cuối tháng trước, sau 2 lần phóng bị hủy bỏ do vấn đề kỹ thuật, lần lượt vào các ngày 29/8 và ngày 3/9.
NASA cho biết công tác bảo trì vẫn được thực hiện tại bệ phóng bao gồm sửa chữa những hư hỏng nhỏ đối với vật liệu cách nhiệt, bổ sung nguồn nhiên liệu hay bảo dưỡng hệ thống kết thúc quá trình phóng. Các quan chức NASA trước đây đã nói rằng sự cố rò rỉ nhiên liệu hydro buộc họ phải hủy bỏ vụ phóng đã được giải quyết.
NASA cho biết quá trình phóng kéo dài 69 phút mới được nhắm mục tiêu cho sứ mệnh Artemis I vào ngày 14 tháng 11 sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 07 phút sáng giờ EST. Thời gian phóng dự phòng kế tiếp sẽ là vào ngày 16/11 và ngày 19/11.
Artemis I là một trong ba sứ mệnh nhằm đưa con người trở lại mặt trăng sau nửa thế kỷ, bên cạnh Artemis II và III. Sứ mệnh này mang tính thử nghiệm, với mục tiêu đưa tàu vũ trụ con thoi Orion không người lái đến rìa mặt trăng và quay trở lại.
Sứ mệnh Artemis II sẽ nhắm mục tiêu đưa tàu con thoi Orion có phi hành gia đến mặt trăng và quay trở lại, nhưng không đáp xuống. Artemis III sẽ đưa tàu con thoi đến mặt trăng, với phi hành gia sẽ độ bộ xuống mặt trăng và quay trở lại.
Được đặt tên theo nữ thần là chị em sinh đôi của Apollo trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Artemis đặt mục tiêu đưa con người đặt chân trở lại trên bề mặt mặt trăng sớm nhất là vào năm 2025, mặc dù nhiều chuyên gia tin rằng khung thời gian có thể sẽ kéo dài hơn.
Mục tiêu cuối cùng của NASA trong sứ mệnh này là thiết lập một căn cứ hoạt động dài hạn trên mặt trăng như một bước đệm cho những chuyến du hành tham vọng hơn là đưa con người lần đầu đặt chân lên Sao Hỏa.
(CLO) Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".