NASA xác nhận một thiên thạch rơi xuống trái đất ở Pittsburgh

Thứ tư, 05/01/2022 11:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một thiên thạch đã phát nổ trong bầu khí quyển với sức nổ tương đương 30 tấn thuốc nổ TNT, tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Pittsburgh, phía tây Pennsylvania (Mỹ) vào ngày đầu năm mới, NASA cho biết hôm thứ Hai (3/1).

Âm thanh đã được nghe thấy vài phút trước 11:30 sáng (giờ địa phương) vào thứ Bảy (1/1). Nếu trời không có mây, quả cầu lửa đã có thể dễ dàng nhìn thấy trên bầu trời khi nó vỡ ra, theo một bài đăng trên trang Facebook của NASA.

NASA cho biết một ước tính chỉ ra rằng vụ nổ sẽ có độ sáng gấp khoảng 100 lần trăng tròn. Dữ liệu từ một trạm hạ âm gần đó đã ghi lại sóng nổ từ thiên thạch, cho phép NASA ước tính năng lượng tỏa ra.

nasa xac nhan mot thien thach roi xuong trai dat o pittsburgh hinh 1

Một trạm hạ âm đã ghi nhận sóng nổ từ thiên thạch khi nó vỡ ra. NASA ước tính năng lượng vụ nổ tương đương với 30 tấn thuốc nổ TNT. Ảnh: CNN

Quận Allegheny, bao gồm cả Pittsburgh, đã nhận được 911 báo cáo hôm thứ Bảy về một vụ nổ lớn và rung chuyển ở ngoại ô South Hills, theo tài khoản Twitter của quận.

Một vụ bùng nổ âm thanh, âm thanh tương tự như tiếng nổ hoặc tiếng sét, xảy ra khi một vật thể, chẳng hạn như thiên thạch hoặc máy bay siêu thanh, di chuyển trong bầu khí quyển nhanh hơn tốc độ âm thanh.

NASA cho biết không khí phản ứng giống như chất lỏng với các vật thể siêu thanh. Khi những vật thể đó di chuyển trong không khí, các phân tử bị đẩy sang một bên với một lực lớn và điều này tạo thành một sóng xung kích, được nghe như một vụ bùng nổ âm thanh.

Mai Anh (theo CNN)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h