NATO đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên của Thụy Điển, Phần Lan

Chủ nhật, 05/06/2022 12:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cuộc đàm phán thể hiện nỗ lực mới nhất nhằm vượt qua rào cản mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra về việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập liên minh quân sự NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Bảy (4/6) cho biết, ông đã tổ chức một "cuộc điện đàm mang tính xây dựng" với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn gia nhập NATO.

nato dam phan voi tho nhi ky ve tu cach thanh vien cua thuy dien phan lan hinh 1

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập liên minh phòng thủ phương Tây vào tháng trước để đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: IMAGO

Ông Stoltenberg cũng đã gặp Thủ tướng Phần Lan trong nỗ lực vượt qua rào cản mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt ra đối với việc các nước Bắc Âu tham gia liên minh quân sự này. Cần có một cuộc bỏ phiếu và sự nhất trí từ tất cả 30 thành viên để một quốc gia mới được gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO từ năm 1952, đang sử dụng quyền phủ quyết của mình trong cuộc bỏ phiếu thành viên để buộc Thụy Điển và Phần Lan thay đổi chính sách.

Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu cả hai nước ngừng ủng hộ các nhóm dân tộc Kurd mà Ankara coi là khủng bố; dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập Syria; dẫn độ những người Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn chính trị ở Thụy Điển và Phần Lan sau cuộc đảo chính thất bại vào năm 2016.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không thay đổi sự phản đối của mình cho đến khi họ thấy "các bước tiến cụ thể" đối với các yêu cầu của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ đã gây khó chịu cho các đồng minh NATO khác, đặc biệt là Mỹ khi mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Mỹ đã đặc biệt cảnh báo họ không nên làm như vậy. Sau đó, Washington đã từ chối bán máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự gia nhập NATO của 2 nước Bắc Âu sẽ đặt Nga vào một vị trí quân sự khó khăn ở Biển Baltic. "Biển Baltic rất quan trọng về mặt chiến lược, nó là một trong những con đường biển lớn của thế giới", Tướng Mark Milley của Mỹ cho biết trong chuyến thăm Thụy Điển trước thềm một cuộc tập trận chung.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ra mặt ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Tổng thư ký Stoltenberg đã tweet vào cuối ngày thứ Sáu vừa rồi rằng ông cũng đã gặp Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin khi ở Washington vào tuần trước. Ông cho biết, cả hai đã nói về "sự cần thiết phải giải quyết các mối quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ và tiến lên phía trước" với các đơn xin gia nhập.

Mai Anh (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h