NATO hứa viện trợ cho Ukraine để vượt qua mùa đông

(CLO) NATO hôm thứ Ba (29/11) đã hứa cung cấp thêm vũ khí và thiết bị để giúp duy trì sức mạnh cho Ukraine, khi nước này đang gặp nhiều khó khăn trong mùa đông trước các cuộc không kích của Nga.

Các bộ trưởng ngoại giao của NATO, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Thủ đô Bucharest của Romania để tìm cách giúp Ukraine vượt qua mùa đông trong cuộc chiến với Nga.

nato hua vien tro cho ukraine de vuot qua mua dong hinh 1

Người dân ở nhiều khu vực của Ukraine đang trải qua mùa đông trong cảnh thiếu nước sạch và năng lượng để sưởi ấm. Ảnh: Reuters

nato hua vien tro cho ukraine de vuot qua mua dong hinh 2

Thủ đô Kiev chìm trong bóng tối vì mất điện. Ảnh: Reuters

nato hua vien tro cho ukraine de vuot qua mua dong hinh 3

Hệ thống phòng không Ukraine gặp khó khăn trước các đợt không kích của Nga. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi cần hệ thống phòng không, IRIS, Hawks, Patriot và chúng tôi cần máy phát điện cho nhu cầu năng lượng của chúng tôi", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của NATO, liệt kê các hệ thống phòng không khác nhau của phương Tây.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo NATO không được cung cấp cho Ukraine những hệ thống tên lửa Patriot và tố cáo liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là một "thực thể tội phạm" vì đã cung cấp vũ khí cho cái mà ông gọi là "những kẻ cuồng tín Ukraine".

Trong một tuyên bố, các bộ trưởng NATO đã lên án "các cuộc tấn công dai dẳng” của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine, đồng thời nhắc lại quyết định năm 2008 rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập liên minh. Tuy nhiên, họ không công bố bước đi cụ thể hay thời gian biểu nào cho việc này.

Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết các bộ trưởng NATO sẽ tập trung thảo luận về viện trợ phi sát thương như nhiên liệu, vật tư y tế và thiết bị mùa đông, cũng như hỗ trợ quân sự. Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp 53 triệu USD cho Ukraine để mua thiết bị lưới điện.

Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố Ukraine kể từ tháng 10. Nga nói việc làm tổn thương người dân không phải là mục đích của họ, đồng thời thúc giục Ukraine chấp nhận các yêu cầu và ngồi vào bàn đàm phán.

Ukraine nói rằng họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Nga, nhưng thiệt hại vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn sau mỗi cuộc tấn công. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng Nga đã bắn các tên lửa không có đầu đạn nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Ukraine.

Cho đến nay, vẫn chưa có tín hiệu nào về một cuộc đàm phán chính trị để kết thúc cuộc chiến. Nga đã sáp nhập lãnh thổ Ukraine mà họ tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi thu hồi được toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: