Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran
(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).
Theo dõi báo trên:
Sau nhiều thập kỷ trung lập về quân sự Thụy Điển cùng với Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng trước, do những lo ngại liên quan đến việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc cả hai nước Bắc Âu ủng hộ các tay súng người Kurd liên kết với Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Thụy Điển cũng đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019 sau khi nước này tấn công Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẽ phủ quyết tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan trong liên minh, trừ khi hai nước này thay đổi chính sách của mình. Đơn xin gia nhập NATO phải được tất cả 30 thành viên của liên minh chấp thuận.
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết đất nước của bà rất coi trọng các mối quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ khi "nói đến cuộc chiến chống khủng bố". Bà nói thêm rằng "mong muốn của Thụy Điển là chúng ta nên giải quyết những vấn đề này".
Vào hôm qua Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã nói, Thụy Điển đang "bắt đầu thay đổi luật chống khủng bố", đồng thời cho biết thêm rằng Thụy Điển "sẽ đảm bảo rằng khung pháp lý cho xuất khẩu vũ khí" nhằm đáp ứng các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào ngày 1 tháng 7, luật chống khủng bố của Thụy Điển sẽ thay đổi. Cơ quan xuất khẩu vũ khí độc lập của nước này cho biết, họ sẽ xem xét lại các chính sách của mình với tư cách thành viên NATO.
Ông Stoltenberg nói thêm, “Đây là hai bước quan trọng để giải quyết những lo ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra” và lưu ý thêm rằng: “Mục đích là giải quyết những vấn đề đó càng sớm càng tốt, để có thể chào đón Phần Lan và Thụy Điển là thành viên càng sớm càng tốt”.
Ông Stoltenberg không cho biết liệu vấn đề sẽ được giải quyết trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào ngày 28 tháng 6 tới đây hay trước cuộc bầu cử quốc hội Thụy Điển vào ngày 11/9 sau đó.
Tuy nhiên, ông nói rằng các thành viên NATO đã cung cấp các đảm bảo an ninh cho Thụy Điển trong thời gian nước này đăng ký gia nhập liên minh. Nếu bị tấn công, Stoltenberg thề rằng “không thể tưởng tượng được rằng các đồng minh NATO sẽ không phản ứng”.
Bùi Huy (theo AFP, DPA, DW)
(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
(CLO) Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán và Lãnh sự quán của nước này ở Ecuador vào thứ Ba (16/4), nhằm phản đối cuộc đột kích bắt người của chính quyền Ecuador vào Đại sứ quán Mexico ở Quito.
(CLO) Bảy bồi thẩm đoàn đầu tiên đã được chọn vào thứ Ba (16/4) trong ngày thứ hai của phiên tòa hình sự xét xử cựu Tổng thống Donald Trump.