Nền kinh tế "đầu tàu" châu Âu đang trên đà suy thoái, lạm phát hai con số không còn xa

Thứ ba, 20/09/2022 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng Bundesbank dự đoán "những diễn biến bất lợi trên thị trường khí đốt" sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất Đức, khả năng “bật” qua cơn suy thoái là điều khó thực hiện, trong đó, nguy cơ đối mặt với lạm phát hai con số không còn xa.

Hôm qua (19/9) Ngân hàng Trung ương của Đức (Bundesbank) đưa ra báo cáo hàng tháng rằng Đức - nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu đang dần chìm vào cuộc suy thoái, khả năng kéo dài sang năm sau do phải đối mặt với một trong những vấn đề nan giản - khan hiếm nguồn cung khí đốt, đặc biệt khi Nga “đóng băng” nguồn cung khí đốt cho EU qua đường ống Nord Stream 1 hồi đầu tháng 9.

Trước khi Nga tấn công Ukraine, nền kinh tế “đầu tàu” của EU nhập khẩu đến 55% lượng khí đốt phục vụ cho sinh hoạt của người dân và cho các ngành công nghiệp.

nen kinh te dau tau chau au dang tren da suy thoai lam phat hai con so khong con xa hinh 1

Nhiều khả năng Đức sẽ phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát lên tới hai con số. Ảnh: OilPrice.

Dù đã cố gắng đa dạng hoá nguồn cung, tuy nhiên, ngành công nghiệp Đức đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt có thể dẫn đến các vấn đề sản xuất, nhiều công ty sẽ bị buộc phải giảm hoặc tạm dừng sản xuất.

Cụ thể, giá năng lượng cao đã gây hại cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, với sản lượng của ngành công nghiệp hóa chất giảm đáng kể. Ngoài ra, sản xuất các sản phẩm tiêu dùng cũng giảm, đặc biệt là dược phẩm và đồ nội thất. Theo Ngân hàng Bundesbank, các đơn đặt hàng công nghiệp tiếp tục giảm trong tháng 7 do nhu cầu trong nước đi xuống.

Do đó, các nhà kinh tế cho rằng khả năng suy giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý IV/2022 và quý I/2023 đang dần trở thành hiện thực, Bundesbank cho biết.

Theo DW, trong quý trước, nền kinh tế Đức đã tăng trưởng 0,1%. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của Bundesbank dự đoán tăng trưởng sẽ giảm nhẹ trong quý này, trong đó sản lượng kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong ba tháng cuối năm và đến năm 2023.

Dự báo Đức có nguy cơ bên bờ suy thoái của ngân hàng Bundesbank phù hợp với các phân tích gần đây từ các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của quốc gia này bao gồm Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo có trụ sở tại Munich và Viện Kinh tế Thế giới Kiel.

Ngân hàng Trung ương của quốc gia này đưa ra cảnh báo rằng Đức có nguy cơ phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát lên mức hai con số trong những tháng tới do giá dịch vụ và năng lượng tiếp tục tăng. Vào tháng 8, tỷ lệ lạm phát cả năm của Đức là gần 8%. Ngoài ra, hiệp hội các dịch vụ công cộng địa phương của Đức dự báo, giá điện sinh hoạt nước này sẽ tăng khoảng 60% vào năm 2023.

Lê Na (Theo DW, Oilprice)

Bình Luận

Tin khác

Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

(CLO) Các nhà quan sát thị trường cho biết giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng và hơn thế nữa sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trên không nhằm vào Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone đặt mục tiêu doanh thu gần 26.000 tỷ đồng trong năm 2024

MobiFone đặt mục tiêu doanh thu gần 26.000 tỷ đồng trong năm 2024

(CLO) MobiFone dự kiến mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn doanh thu, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, không gian mới theo xu thế của các doanh nghiệp viễn thông trên thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM chuẩn bị tổ chức Lễ hội sông nước lần thứ hai

TP HCM chuẩn bị tổ chức Lễ hội sông nước lần thứ hai

(CLO) Đây là nội dung nằm trong chuỗi các sự kiến xúc tiến du lịch của TP HCM diễn ra trong quý II/2024, vừa được Sở Du lịch TP HCM công bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ukraine cố gắng ép buộc phương Tây về giá dầu

Ukraine cố gắng ép buộc phương Tây về giá dầu

(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine tiết lộ, Kiev sẽ dễ tiếp thu hơn những lời kêu gọi từ Mỹ và các đồng minh ngừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga nếu phương Tây tăng cường viện trợ quân sự.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do CEO Apple bất ngờ đến Việt Nam?

Lý do CEO Apple bất ngờ đến Việt Nam?

(CLO) Hôm 15/4, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã đến Hà Nội khi gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ tìm cách tăng doanh số bán hàng tại các thị trường mới.

Thị trường - Doanh nghiệp