New York chuẩn bị cho phiên tòa liên quan đến ông Trump

Thứ ba, 21/03/2023 13:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các công nhân đã dựng rào chắn xung quanh tòa án Manhattan, thành phố New York, trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nguy cơ bị khởi tố về khoản tiền ông chi trả một ngôi sao khiêu dâm trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Đây sẽ là vụ án hình sự đầu tiên chống lại một vị tổng thống Mỹ. Trước đó, vào ngày 18/3, ông Trump đã kêu gọi những người theo dõi trên mạng xã hội phản đối việc bắt giữ mình.

new york chuan bi cho phien toa lien quan den ong trump hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Các hành vi biểu tình trên mạng xã hội đang được Sở cảnh sát theo dõi chặt chẽ, cũng như bất kỳ hành vi không phù hợp nào trong thành phố”, Thị trưởng New York Eric Adams chia sẻ với báo giới.

Theo tờ Politico, đại bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ truy tố Trump vào ngày 20/3 theo giờ địa phương, vì đã dàn xếp các khoản thanh toán cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Tuy nhiên, đại bồi thẩm đoàn dường như vẫn đang thu thập bằng chứng trước khi đi đến quyết định buộc tội cuối cùng.

Trước đó, nhân chứng kiêm luật sư Robert Costello, đã tố giác cựu cố vấn của ông Trump, Michael Cohen, khi xử lý các khoản thanh toán “bịt miệng” Stormy Daniels mà không có sự tham gia của thân chủ.

Theo điều tra, Cohen đã nhận tội vào năm 2018 về các vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2016, gồm việc sắp xếp các khoản thanh toán cho Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, cùng với một phụ nữ khác để đổi lấy sự im lặng về các bê bối giữa họ và ông Trump. Ông Trump đã phủ nhận điều này.

Các nguồn tin cho biết Biện lý quận Manhattan, Alvin Bragg đang đưa các bằng chứng ra tòa về khoản thanh toán trị giá 130.000 USD cho Daniels trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016.

Một bản cáo trạng có thể làm tổn hại đến nỗ lực tái tranh cử của ông Trump. Khoảng 44% đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng ông nên rút khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ 2024 nếu bị truy tố, theo một cuộc thăm dò kéo dài 7 ngày của Reuters.

Bình Dương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h