New York Times thử nghiệm chống lại tin tức giả bằng công nghệ blockchain

Thứ bảy, 27/07/2019 10:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chống lại tin tức giả, tin tức sai sự thật là một trong những thách thức lớn nhất của báo chí hiện đại. Đã có nhiều giải pháp, nỗ lực được đưa ra nhằm giúp độc giả xác định được nguồn tin đáng tin cậy.

Sự kiện: Tin tức

New York Times chống lại tin tức giả bằng công nghệ blockchain

New York Times chống lại tin tức giả bằng công nghệ blockchain

“Người dùng mới, những người dễ bị lừa dối và gây mơ hồ, cuối cùng, họ sẽ trở nên mệt mỏi và thờ ơ với tin tức”.- New York Times.

Và giải pháp đang được tạp chí hàng đầu thế giới New York Times áp dụng đó là công nghệ blockchain. Cụ thể, New York Times có một dự án mang tên “Nguồn gốc của tin tức”, dự án này nhằm tìm hiểu nền tảng Hyperledger Fabric với sự giúp đỡ của IBM Garage- chương trình tăng tốc khởi nghiệp của gã khổng lồ công nghệ IBM. Dự án nhằm mục đích chống lại fake news và phương tiện truyền thông giả mạo- điều gây hại cho các nhà xuất bản bất kể lớn cũng như nhỏ.

Dự án này sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu riêng tư, phân tán để tìm cách chứng minh tính xác thực của hình ảnh, tin tức được sử dụng trong báo chí.

New York Times chống lại tin tức giả bằng công nghệ blockchain

New York Times chống lại tin tức giả bằng công nghệ blockchain

New York Times tin rằng họ sẽ có thể chứng minh tính xác thực của hình ảnh bằng cách xuất bản bản gốc lên blockchain. Về lý thuyết, điều này sẽ tạo ra một hình thức "xuất xứ kỹ thuật số" có thể chứng minh hình ảnh đến từ đâu và nếu nó đã trải qua bất kỳ chỉnh sửa nào kể từ khi nó được phát hành lần đầu tiên. Hay dễ hiểu hơn, dự án nhằm mục đích lưu trữ “siêu dữ liệu theo ngữ cảnh” của tin tức trên một blockchain, bao gồm cả việc một bức ảnh hay video được chụp ở đâu và khi nào, ai chụp nó và thông tin liên quan đến việc nó được biên tập và xuất bản như nào.

Nếu thành công với giai đoạn ban đầu, NYT có kế hoạch áp dụng rộng rãi giải pháp này sang các khu vực khác của báo chí. NYT dự kiến sẽ cập nhật về dự án xuyên suốt quá trình, tổng kết trong một báo cáo đầy đủ sau khi kết thúc thí điểm.

Một công nghệ blockchain có tên gọi là Civil đã thu hút sự chú ý trong hai năm qua với tuyên bố rằng blockchain của nó sinh ra để “sửa chữa” báo chí. Đã có nhiều hoài nghi về tuyên bố "mạnh miệng" này của Civil, nhưng Forbes vẫn thử nghiệm Civil từ tháng 10/2018.

Forbes vẫn thử nghiệm Civil từ tháng 10/2018.

Forbes vẫn thử nghiệm Civil từ tháng 10/2018.

Thật không may, kế hoạch gọi vốn ICO của Civl đã thất bại thảm hại, chỉ sau một tuần Forbes công bố quan hệ đối tác với công ty này.

Trên thực tế, có rất nhiều rào cản phải vượt qua để giải quyết những thách thức liên quan đến tin tức giả mạo. Blockchain chưa chứng minh được tính hiệu quả của mình trong việc chống lại fake news, nhưng tín hiệu khả quan từ  tờ The New York Times sẽ củng cố thêm cho tương lai của blockchain trong lĩnh vực truyền thông, báo chí.

e8dbb6a4-8c46-4b0a-8f02-bfa776e06b6f_Screen20Shot202018-08-1220at205.31.1520AM

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được phân chia hay dễ hiểu hơn là cơ sở dữ liệu trong một mạng. Sổ cái được chia sẻ cho những người tham gia vào mạng lưới. Điều này cho thấy rằng trong toàn bộ hệ thống không phải chỉ có một vị trí duy nhất, một tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin (authority) duy nhất, vì những lần sao chép cùng một phiên bản sổ cái được đặt ở nhiều nơi.

Tất cả các bản sao này được cập nhật khi dữ liệu hoặc giao dịch mới được ghi vào blockchain thông qua sự đồng thuận của tất cả mọi người tham gia. Người đào có trách nhiệm phê duyệt các giao dịch và giám sát mạng bằng cách giải quyết các công thức tinh vi với sự trợ giúp của máy tính. Nó là một hệ thống ngang hàng P2P, loại bỏ tất cả mọi khâu trung gian, làm tăng cường an ninh, minh bạch và sự ổn định cũng như giảm thiểu chi phí và lỗi do con người gây ra.

Bằng cách cho phép phân phối các thông tin kỹ thuật số nhưng không được sao chép, công nghệ blockchain đã tạo ra xương sống cho một loại hình Internet mới.

Trong cuốn sách Blockchain Revolution (2016), Don & Alex Tapscott đã nhận định rằng: "Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số không thể bị phá hỏng của các giao dịch kinh tế, có thể được lập trình để ghi lại không chỉ những giao dịch tài chính mà có thể ghi lại tất cả mọi thứ có giá trị".

Vân Trần

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo