"Chúng tôi coi hành động này là thái quá và không thể chấp nhận được. Nga, cũng như một số quốc gia khác, không công nhận thẩm quyền của tòa án này và theo đó, bất kỳ quyết định nào thuộc loại này đều vô hiệu lực đối với Nga về mặt pháp luật", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Ông Peskov không bình luận về câu hỏi liệu quyết định của tòa án có ảnh hưởng đến chuyến thăm của ông Putin tới các quốc gia đã công nhận quyền tài phán của ICC hay không: "Tôi không có gì để bổ sung về chủ đề này", ông nói
Trước đó vào thứ Sáu, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin và ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova.
Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập theo Quy chế Rome năm 1998. Nó không phải là một phần của Liên hợp quốc. Các nước không ký kết bao gồm Nga (đã ký nhưng chưa phê chuẩn), Mỹ (đã ký nhưng sau đó rút lại chữ ký), Trung Quốc (không ký quy chế) và cả Ukraine (không ký quy chế).
Năm 2016, ông Putin đã ký một sắc lệnh tuyên bố rằng Nga sẽ không trở thành một bên của ICC. Theo Bộ Ngoại giao Nga, tòa án "đã không đáp ứng được những kỳ vọng đặt ra và không trở thành một cơ quan tư pháp quốc tế thực sự độc lập".
Thẩm phán Piotr Hofmanski tại ICC cho biết mặc dù đã ban hành lệnh, nhưng việc thực thi sẽ tùy thuộc vào cộng đồng quốc tế. Tòa án không có lực lượng cảnh sát riêng để làm như vậy.
Hoài Phương (theo TASS, AP)