Nga bác cáo buộc tiêm kích MiG-31 xâm phạm không phận Estonia
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc từ Estonia rằng ba tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này, khẳng định các máy bay thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến Vùng Kaliningrad.
"Vào ngày 19 tháng 9, ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến một sân bay ở vùng Kaliningrad. Chuyến bay được thực hiện theo đúng quy định không phận quốc tế, không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác, điều này đã được xác nhận bằng giám sát khách quan”, tuyên bố nêu rõ.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Trong suốt chuyến bay, máy bay Nga không đi chệch khỏi đường bay đã thỏa thuận và không xâm phạm không phận Estonia. Đường bay của máy bay nằm trên vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn ba km".

Trước đó, chính quyền Estonia đưa ra cáo buộc 3 máy bay phản lực quân sự của Nga đã xâm phạm không phận của Estonia, thành viên NATO, trong 12 phút vào thứ Sáu.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia NATO liên tục đưa ra các cáo buộc rằng máy bay và UAV của Nga xâm nhập vào lãnh thổ các quốc gia ở sườn phía đông của khối liên minh quân sự này.
Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc trên, cho rằng đây là sự khiêu khích quen thuộc từ phương Tây. Trong một cuộc họp khẩn cấp mới đây về vấn đề này tại Liên hợp quốc, phần lớn các quốc gia cũng đã không ký vào tuyên bố cáo buộc UAV Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.
Sự kiện này cũng diễn ra ba ngày sau khi Nga và Belarus kết thúc cuộc tập trận quân sự chung "Zapad-2025", bao gồm cả cuộc diễn tập phóng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Nga.