(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Ukraine đang tấn công Moscow vào Chủ nhật (30/7). Ngoài ra, Bộ này cũng cho biết họ đã bắn rơi 25 chiếc khác ở Crimea.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết không ai bị thương và chỉ có thiệt hại nhỏ của hai tòa nhà văn phòng ở khu thương mại Moskva-Citi. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS nói rằng một nguồn tin cho biết một người bị thương nhẹ trong vụ việc.
Khu vực bị tấn công, chỉ cách Điện Kremlin vài dặm, được biết đến với những tòa tháp cao tầng hiện đại. Theo truyền thông Nga, một trong những tòa nhà bị hư hại là nơi đặt trụ sở của ba bộ của Chính phủ Nga cũng như các căn hộ chung cư.
Việc các máy bay không người lái tấn công vào thủ đô của nước Nga trong những tháng gần đây, dù không gây ra thiệt hại lớn nào, song gây ra những thách thức không nhỏ cho các nhà chức trách và sự lo lắng của người dân.
Hai máy bay không người lái từng đã tấn công Điện Kremlin vào tháng 5. Vào thứ Hai tuần trước, Nga cũng cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào Moscow bằng hai máy bay không người lái, một trong số đó đã bị bắn hạ gần trụ sở của Bộ Quốc phòng Nga.
Hãng thông tấn TASS đưa tin, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vnukovo của Moscow đã bị đình chỉ trong một thời gian ngắn do vụ việc.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay không người lái đã rơi ở quận Moskva-Citi sau khi bị bắn hạ bằng thiết bị vô tuyến điện tử. Lực lượng phòng không đã bắn hạ thêm một chiếc nữa trên không ở khu vực Odintsovo thuộc khu vực Moscow.
"Vào sáng ngày 30/7, âm mưu tấn công khủng bố của chế độ Kiev sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở thành phố Moscow đã bị thất bại", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố.
Ở một diễn biến khác, Bộ này cho biết họ cũng đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công trong đêm vào bán đảo Crimea ở Biển Đen, nơi Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, bởi 25 máy bay không người lái của Ukraine. Không ai bị thương và không có thiệt hại nào được gây ra trong vụ việc ở Crimea.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.