Nga bắt đại tá cảnh sát “mafia”, lộ biệt phủ xa hoa dát vàng gây sốc

Thứ năm, 22/07/2021 09:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giới chức Nga vào hôm 20/7 đã bắt giữ ông Alexey Safonov - người đứng đầu Sở Cảnh sát giao thông khu vực Stavropol - cùng một loạt các sĩ quan khác vì phát hiện hành vi lạm quyền và nhận hối lộ trị giá hàng triệu rúp của nhóm này.

Đại tá cảnh sát Alexey Safonov – người đứng đầu Sở Cảnh sát giao thông phụ trách khu vực phía nam Stavropol – bị bắt giữ cùng nhiều nghi phạm vì dính cáo buộc nhận hối lộ và lạm quyền. Ảnh: RT/ Getty Images.

Đại tá cảnh sát Alexey Safonov – người đứng đầu Sở Cảnh sát giao thông phụ trách khu vực phía nam Stavropol – bị bắt giữ cùng nhiều nghi phạm vì dính cáo buộc nhận hối lộ và lạm quyền. Ảnh: RT/ Getty Images.

Theo RT, dẫn tài khoản Telegram của Hạ nghị sĩ Nga Alexander Khinshtei mới đây chia sẻ, lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia nước này đã tiến hành một chiến dịch truy quét lớn vào sáng ngày 20/7.

Đặc biệt, đại tá cảnh sát Alexey Safonov – người đứng đầu Sở Cảnh sát giao thông phụ trách khu vực phía nam Stavropol  và 6 đồng phạm đã bị bắt giữ hôm 20/7, với cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng hơn 19 triệu Rúp (khoảng 255.000 USD), Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho hay.

Ngoài ra, các nhà chức trách còn tin rằng Safonov còn cầm đầu một tổ chức tội phạm. Cụ thể, theo ông Khinshtei, các sĩ quan cảnh sát bị bắt trong chiến dịch truy quét này hoạt động như một tổ chức mafia, kiếm lợi nhuận bằng mọi hình thức, từ cấp biển số xe giả cho đến “bảo kê” các xe chở cát lậu qua các chốt kiểm tra.

Một chi tiết khác gây xôn xao dư luận về nhóm sĩ quan cảnh sát bị bắt giữ này đã xảy ra khi Ủy ban Điều tra Nga ngày 20/7 công bố video về căn dinh thự sang trọng của đại tá cảnh sát Alexei Safonov sau khi ông bị bắt giữ. Ông Safonov có cấp bậc đại tá và là người đứng đầu lực lượng cảnh sát giao thông khu vực Stavropol kể từ năm 2012.

Căn biệt thự xa hoa này được xây dựng ở vùng Stavropol, miền nam nước Nga. Theo hình ảnh được ông Khinshtein chia sẻ, đây là một căn biệt thự nguy nga như một cung điện với kiến trúc xa hoa, có nhiều căn phòng lớn và nội thất được dát vàng.

Dinh thự xa hoa của đại tá cảnh sát giao thông Nga bị bắt giữ. Ảnh: Getty Images.

Dinh thự xa hoa của đại tá cảnh sát giao thông Nga bị bắt giữ. Ảnh: Getty Images.

Dinh thự có nhiều phòng rộng lớn và nội thất phía bên trong hầu hết đều được dát vàng. Ảnh: Getty Images.

Dinh thự có nhiều phòng rộng lớn và nội thất phía bên trong hầu hết đều được dát vàng. Ảnh: Getty Images.

Nội thất xa xỉ và hầu hết được dát vàng trong căn dinh thự. Ảnh: Telegram/ Getty Images.

Nội thất xa xỉ và hầu hết được dát vàng trong căn dinh thự. Ảnh: Telegram/ Getty Images.

Chiếc bồn cầu dát vàng. Ảnh: Telegram/ Getty Images.

Chiếc bồn cầu dát vàng. Ảnh: Telegram/ Getty Images.

Ông Khinshtein cho biết thêm, gần như tất cả các quản lý cao cấp nhất của Sở Cảnh sát giao thông trong khu vực đều bị bắt giữ. Sau chiến dịch truy quét quy mô lớn hôm 20/7, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã sa thải Thiếu tướng Sergei Shchetkin, người đứng đầu sở cảnh sát khu vực Stavropol. Một trong số những nghi phạm bị bắt giữ cũng chính là cấp dưới trực tiếp của ông Shchetkin.

Hiện, giới chức trách Nga đang lục soát nhà riêng của các nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Hương Vũ

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h