Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump bị cấm tranh cử ở bang Colorado

(CLO) Cựu Tổng thống Donald Trump không thể xuất hiện trên lá phiếu ở Colorado trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol năm 2021, theo tòa án cấp cao của bang này phán quyết vào thứ Ba (19/12).

Phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado khiến ông Trump đã trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị coi là không đủ tư cách vào Nhà Trắng. Nó dựa theo một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong Hiến pháp Mỹ là cấm các quan chức đã tham gia “nổi loạn” nắm giữ chức vụ.

bau cu my 2024 ong trump bi cam tranh cu o bang colorado hinh 1

Ông Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Reno, Nevada vào ngày 17 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Tòa án kết luận rằng Hiến pháp Mỹ cấm ông Trump, người đang dẫn đầu cho sự đề cử của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, xuất hiện trên lá phiếu vì vai trò của ông là xúi giục bạo lực chống lại Chính phủ Mỹ.

"Chúng tôi không đưa ra những kết luận này một cách dễ dàng", các thẩm phán viết. "Chúng tôi lưu tâm đến tầm quan trọng và sức nặng của những câu hỏi đặt ra trước mắt chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi cũng lưu tâm đến nghĩa vụ nghiêm túc của mình là áp dụng luật pháp mà không sợ hãi hay thiên vị...”.

Tòa án Colorado cho biết phán quyết được giữ nguyên cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2024 để cho phép kháng cáo. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump gọi quyết định của tòa án là "thiếu sót", "phi dân chủ" và cho biết sẽ kháng cáo.

Phán quyết này chỉ áp dụng cho cuộc bầu chọn sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào ngày 5 tháng 3 tại bang Colorado, nhưng kết luận của phán quyết này có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Trump trong cuộc tổng bầu cử ngày 5 tháng 11.

Các nhà dự báo bầu cử Mỹ vốn luôn đánh giá Colorado là bang an toàn của Đảng Dân chủ, có nghĩa là Tổng thống Joe Biden có thể sẽ nắm chắc chiến thắng ở bang này bất kể tình thế của ông Trump như thế nào.

Vụ việc được đưa ra bởi một nhóm cử tri Colorado, những người lập luận rằng ông Trump nên bị loại vì đã xúi giục những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol nhằm cản trở việc chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Biden sau cuộc bầu cử năm 2020.

X

Bùi Huy (theo Reuters, CNN, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: