Nga bắt giữ nhà khoa học tên lửa siêu thanh vì tội phản quốc

Thứ bảy, 06/08/2022 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc Viện Cơ học Ứng dụng và Lý thuyết chi nhánh Siberi của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Alexander Shiplyuk, đã bị bắt với cáo buộc phản quốc. Giám đốc khoa học của viện Vasily Fomin đã thông báo với hãng tin nhà nước TASS của Nga như vậy vào hôm thứ Sáu (5/8).

Tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh, và Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng tên lửa của Nga là vô địch và sẽ được triển khai cùng hải quân trong vài tháng tới.

nga bat giu nha khoa hoc ten lua sieu thanh vi toi phan quoc hinh 1

Hình ảnh về một nhà tù ở Nga. Ảnh: TASS

nga bat giu nha khoa hoc ten lua sieu thanh vi toi phan quoc hinh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng ở Moscow vào tháng 12/2018 để giám sát việc thử nghiệm một hệ thống tên lửa siêu thanh mới. Ảnh: Kremlin / Sputnik

nga bat giu nha khoa hoc ten lua sieu thanh vi toi phan quoc hinh 3

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tháng 7 năm 2021, Nga đã thử nghiệm một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, bắn trúng một mục tiêu ngoài khơi biển Barents ở cự ly hơn 350 km. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Andrei Shiplyuk đứng đầu phòng thí nghiệm siêu âm tại Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng Novosibirsk, cơ quan trong những năm gần đây đã phối hợp nghiên cứu để hỗ trợ phát triển các hệ thống tên lửa siêu thanh của Nga.

Tháng trước, TASS đã đăng tin rằng một nhà khoa học cấp cao khác tại viện của Shiplyuk có tên là Anatoly Maslov cũng đã bị bắt giữ. Tờ báo này trích dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan tình báo FSB nói rằng Maslov bị tình nghi tiết lộ bí mật quốc gia về công nghệ siêu thanh.

TASS hôm thứ Sáu dẫn lời các đồng nghiệp của Shiplyuk cho biết rằng các cuộc khám xét đã được tiến hành tại viện, đồng thời cho biết Shiplyuk đã được chuyển đến nhà tù Lefortovo ở Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào tháng 5 rằng họ đã bắn thử thành công một tên lửa Zircon siêu thanh. Và vài ngày sau đó, chỉ huy Hạm đội Phương Bắc cho biết hệ thống này sẽ được triển khai trên một tàu khu trục nhỏ vào cuối năm nay.

Một số nhà khoa học Nga trong những năm gần đây đã bị buộc tội phản quốc, tội danh có thể bị phạt tới 20 năm tù, vì cáo buộc cung cấp tài liệu nhạy cảm cho người nước ngoài.

Dmitry Kolker, tiến sĩ vật lý và toán học tại Đại học Novosibirsk chuyên về tia laser, đã chết vì ung thư tuyến tụy vào tháng trước, không lâu sau khi bị tạm giữ vì các cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia.

Hoàng Anh (theo TASS, SCMP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h