Nga bắt giữ phóng viên Mỹ vì tội 'gián điệp'

Thứ sáu, 31/03/2023 08:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan an ninh FSB của Nga hôm thứ Năm (30/3) cho biết, họ đã bắt giữ phóng viên người Mỹ Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, đang làm việc ở Moscow.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Nga Interfax trích dẫn, FSB cho biết họ đã "chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp của công dân Mỹ Gershkovich Evan... người bị tình nghi làm gián điệp cho Chính phủ Mỹ".

nga bat giu phong vien my vi toi gian diep hinh 1

Nhà báo Gershkovich (áo vàng) bị dẫn ra khỏi tòa án ở Moscow hôm thứ Năm. Ảnh: TASS

Cơ quan an ninh của Nga cáo buộc nhà báo này thu thập thông tin về "hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp quân sự-quốc phòng" ở Nga "cho phía Mỹ".

Ông chính thức bị bắt giữ chờ xét xử sau phiên điều trần buộc tội hôm thứ Năm và không nhận tội về các cáo buộc gián điệp, theo các hãng thông tấn Nga đưa tin.

Tòa án quận Lefortovo ở Moscow cho biết, nhà báo này đã tạm giam trong "thời hạn 1 tháng 29 ngày, tức là cho đến ngày 29 tháng 5 năm 2023". Gershkovich bị giam giữ tại thành phố Yekaterinburg ở vùng núi Ural. Nếu bị kết tội gián điệp, Gershkovich phải đối mặt với án tù 20 năm.

Tờ Wall Street Journal lo ngại cho sự an toàn của Gershkovich và nói thêm rằng họ "phủ nhận các cáo buộc từ FSB và tìm cách trả tự do ngay lập tức cho phóng viên đáng tin cậy và tận tụy của chúng tôi, Evan Gershkovich".

Các quan chức Mỹ sau đó cho biết họ đã liên lạc với gia đình Gershkovich và Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ với Nga để xin tiếp cận lãnh sự.

Gershkovich, người trước đây cũng từng làm việc cho một số hãng truyền thông quốc tế khác, đã đưa tin về Nga và Ukraine từ lâu. Loạt bài báo gần đây nhất của anh ấy cho WSJ đề cập đến “tình trạng khó khăn về kinh tế" của những người dân thường Nga và tâm lý của những người lính Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Nga đã thắt chặt luật kiểm duyệt kể từ cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà báo Nga hoặc nước ngoài bị giam giữ ở Nga. Năm ngoái, Nga kết án cựu phóng viên quốc phòng Ivan Safronov 22 năm tù về tội phản quốc.

Nga cũng từng bắt giữ ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner. Griner bị buộc tội tàng trữ ma túy và bị bỏ tù nhưng sau đó được đưa trở lại Mỹ trong vụ trao đổi tù nhân với nhà buôn vũ khí Viktor Bout.

Bùi Huy (theo TASS, WSJ, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h