(CLO) Ngày 13/12, Điện Kremlin đã ca ngợi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vì đã chỉ trích Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times được công bố vào ngày 12/12, ông Trump chỉ trích việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông mô tả đây là hành động "điên rồ" vì nó làm leo thang xung đột và Washington không nên cho phép điều này xảy ra.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Tuyên bố này hoàn toàn trùng khớp với lập trường của chúng tôi". Ông cho rằng phát biểu của ông Trump phù hợp với "tầm nhìn của chúng tôi về nguyên nhân dẫn đến leo thang" và cho rằng ông Trump hiểu rõ điều gì đang làm tình hình căng thẳng thêm.
Nga cho biết quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga có thể dẫn đến chiến tranh thế giới.
Vào ngày 11/12, Ukraine đã tấn công một sân bay quân sự trên Biển Azov bằng 6 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào tháng 11, Nga đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới có tên "Oreshnik" vào Ukraine, đồng thời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ và Anh.
Điện Kremlin cũng cho rằng các cuộc thảo luận về khả năng triển khai quân đội châu Âu để giám sát lệnh ngừng bắn là quá sớm, nhưng không bác bỏ hoàn toàn ý tưởng này.
"Tất cả những vấn đề này cần phải được thảo luận trong các cuộc đàm phán", ông Peskov nói, nhấn mạnh rằng Nga không chỉ muốn có một lệnh ngừng bắn mà còn muốn một nền hòa bình lâu dài, điều này sẽ chỉ đạt được khi các điều kiện mà Moscow đặt ra được thực hiện.
Về các điều kiện hòa bình, ông Putin đã tuyên bố vào tháng 6 rằng Ukraine cần từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi 4 khu vực của Ukraine mà Nga đã tuyên bố chủ quyền.
(CLO) Thời gian qua, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân, đặc biệt là về hình thức "phạt nguội".
(CLO) Samsung chuẩn bị ra mắt điện thoại gập ba để cạnh tranh với Huawei, nhưng sản lượng dự kiến chỉ khoảng 200.000 chiếc do quy trình sản xuất phức tạp.
(CLO) Khi lo ngại về tác hại của điện thoại thông minh và mạng xã hội đối với trẻ em ngày càng gia tăng, nhiều quốc gia đang tìm kiếm những giải pháp toàn diện tại cả trường học và gia đình.
(CLO) Google Photos cập nhật thiết kế 'Moments' mới trên Android, giữ nguyên chức năng sắp xếp ảnh theo khoảnh khắc đẹp nhất. Thương hiệu 'Memories' giờ chỉ đề cập vòng quay ở lưới chính.
(CLO) Hà Nội liên tục đón đợt khí lạnh tăng cường. Đối với nhiều người, gió lạnh mang đến thử thách, gây khó khăn khi tham gia giao thông hay dậy sớm để đi làm. Nhưng với nhiều người khác, gió lạnh lại mang đến cơ hội để kiếm thêm thu nhập.
(CLO) Cháy rừng tiếp tục lan rộng khắp Los Angeles, bang California của Mỹ. Nó đang tiến gần đến Beverly Hills và Hidden Hills, nơi có nhiều người nổi tiếng và siêu giàu như ca sĩ Taylor Swift hay ngôi sao truyền hình Kim Kardashian sinh sống.
(CLO) Việc đầu tư hoàn chỉnh hầm Đèo Bụt với 2 ống hầm, 6 làn xe cơ giới sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và sự gia tăng lưu lượng phương tiện khi dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng hoàn thiện.
(CLO) Cẩm nang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn tệ nhất thế giới năm 2025. Trong đó, tiết canh – món ăn của Việt Nam đứng thứ 52 với số điểm 2,7/5 sao.
(CLO) Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, nhiều nút giao thông tại Thủ đô có lưu lượng xe vượt rất nhiều so với khả năng đáp ứng, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Do vậy, phải ưu tiên tuyến chính, tuyến có lưu lượng lớn hơn, giải phóng lưu lượng nhanh nhất.
(CLO) Từ ngày 1/1/2025, hành vi cố ý tua công tơ mét ô tô để gian lận trong mua bán xe cũ sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Quy định này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc minh bạch hóa thị trường xe cũ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể hơn về việc rút ngắn tiến độ Dự án thành phần 3 và toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), không muộn hơn ngày 15/1/2025.
(CLO) Chiều 13/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2024; mở đợt cao điểm tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
(CLO) Cháy rừng tiếp tục lan rộng khắp Los Angeles, bang California của Mỹ. Nó đang tiến gần đến Beverly Hills và Hidden Hills, nơi có nhiều người nổi tiếng và siêu giàu như ca sĩ Taylor Swift hay ngôi sao truyền hình Kim Kardashian sinh sống.
(CLO) Cơ quan Khí tượng Nhật Bản Cơ quan thời tiết cho biết một trận động đất có cường độ 6,6 độ richter đã tấn công phía tây nam Nhật Bản vào thứ Hai, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại, và sóng thần nhỏ đã được ghi nhận ở một số khu vực của tỉnh Miyazaki và Kochi.
(CLO) Nga đang tiến xa trong công nghệ máy bay không người lái (UAV) sử dụng cáp quang thay cho vi mạch điện tử, điều này đe dọa làm thay đổi cán cân chiến trường ở Ukraine.
(CLO) Hai quan chức Israel cho biết Hamas dự kiến sẽ thả 33 con tin trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn đang được các nhà đàm phán hoàn thiện tại Doha, Qatar.
(CLO) Chính phủ Thái Lan đã thông qua dự thảo luật hợp pháp hóa cờ bạc và sòng bạc, một động thái nhằm thúc đẩy du lịch, việc làm và đầu tư, theo Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết hôm thứ Hai.
(CLO) Ngày 13/1, quân đội Iran đã tiếp nhận thêm 1.000 máy bay không người lái (UAV) tối tân, trong bối cảnh nước này tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực.
(CLO) Ấn Độ quyết định giữ nguyên quân số dọc biên giới phía bắc trong mùa đông năm nay và sẽ đánh giá lại việc triển khai lực lượng vào mùa hè dựa trên kết quả đàm phán với Trung Quốc.
(CLO) Blue Origin, công ty vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos, đã thất bại trong lần đầu tiên phóng tên lửa New Glenn từ Florida vào sáng 13/1 do các vấn đề kỹ thuật chưa xác định vào phút chót.