Nga cấm nhập cảnh 963 người Mỹ, gồm cả Tổng thống Biden, Morgan Freeman và Mark Zuckerberg

Chủ nhật, 22/05/2022 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Bảy (21/5), Nga đã công bố danh sách 963 người Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và nam diễn viên Hollywood Morgan Freeman.

Những người có tên trong danh sách cấm trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga còn có các quan chức chính phủ Mỹ, các nhà lập pháp và những nhân vật hàng đầu khác. Ngoài những nhân vật nổi tiếng kể trên, danh sách cấm nhập cảnh vào Nga còn có Ngoại trưởng Antony Blinken và người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin.

nga cam nhap canh 963 nguoi my gom ca tong thong biden morgan freeman va mark zuckerberg hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden, diễn viên Hollywood Morgan Freeman và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg.

Diễn viên gạo cội Freeman, người trước đây chưa từng được Nga nêu tên trong các lệnh trừng phạt, bị Moscow cáo buộc đã quay một đoạn video vào năm 2017, trong đó ông khẳng định rằng Nga đang âm mưu chống lại Mỹ.

"Các biện pháp trừng phạt đáp trả của Nga là cần thiết và nhằm mục đích hạn chế Mỹ đang cố gắng áp đặt một 'trật tự thế giới' thuộc địa mới lên phần còn lại của hành tinh... ", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố vào thứ Bảy (21/5).

Tuyên bố nói thêm rằng Nga vẫn cởi mở với "đối thoại trung thực" và sẽ có những đối xử khác biệt giữa người dân Mỹ bình thường và các quan chức "kích động chứng sợ người Nga".

Hôm thứ Bảy, Nga cho biết họ cũng đã cấm thêm 26 người Canada, bao gồm cả bà Sophie Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Canada. Tháng trước, Nga đã cấm 287 thành viên của chính phủ Anh, bao gồm cả Thủ tướng Boris Johnson và Ngoại trưởng Liz Truss.

Bùi Huy (theo TASS, AFP)

Bình Luận

Tin khác

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h