Nga cáo buộc người đứng đầu nhóm Wagner nổi loạn

(CLO) Ông trùm lính đánh thuê người Nga Yevgeny Prigozhin cho biết các chiến binh của nhóm Wagner đã vượt biên giới vào Nga và sẵn sàng “làm mọi cách” chống lại quân đội Moscow, vài giờ sau khi Điện Kremlin cáo buộc ông này nổi loạn.

Theo hãng thông tấn TASS, cơ quan an ninh FSB của Nga đã mở một vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin. Họ kêu gọi lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagne bắt giữ ông.

nga cao buoc nguoi dung dau nhom wagner noi loan hinh 1

Ông trùm lính đánh thuê người Nga Yevgeny Prigozhin. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhóm Wagner chuyển giao Bakhmut cho quân đội chính quy Nga

Nhóm Wagner tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut sau khi được hứa viện trợ

Nhóm lính đánh thuê Wagner dọa rời Bakhmut vào ngày 10 tháng 5

Mẹ của thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner thắng kiện lệnh trừng phạt phương Tây

Ông Prigozhin cho biết trong một bản ghi âm được đăng trên Telegram rằng các chiến binh Wagner đã tiến vào thành phố Rostov, miền Nam nước Nga. Ông nói rằng ông và người của mình sẽ tiêu diệt bất cứ ai cản đường họ.

Prigozhin trước đó nói mà không cung cấp bằng chứng rằng giới lãnh đạo quân sự Nga đã giết một số lượng lớn quân nhân của ông trong một cuộc không kích và thề sẽ trừng phạt họ. Ông cho biết hành động của mình không phải là một cuộc đảo chính quân sự. 

TASS dẫn nguồn tin từ một cơ quan an ninh cho biết, an ninh đã được tăng cường vào tối thứ Sáu tại các tòa nhà chính phủ, cơ sở giao thông và các địa điểm quan trọng khác ở Moscow.

Hãng thông tấn này cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được cập nhật liên tục thông tin về vụ việc, trong khi Nhà Trắng cho biết họ đang theo dõi tình hình và sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh.

Trong khi đó, Kiev cho biết các lực lượng chủ lực trong cuộc phản công vẫn chưa được triển khai. 

Một vị tướng hàng đầu của Ukraine đã báo cáo "những thành công hữu hình" trong các cuộc tiến quân ở phía Nam, một trong hai chiến trường chính, cùng với miền Đông Ukraine.

Phó chỉ huy chiến dịch Ukraine của Nga, Tướng Sergei Surovikin, yêu cầu các chiến binh Wagner tuân lệnh ông Putin, chấp nhận sự chỉ huy của Moscow và trở về căn cứ của họ. 

Nhóm Wagner đã dẫn đầu việc đánh chiếm thành phố Bakhmut của Ukraine vào tháng trước, chiến thắng lớn nhất của Nga trong 10 tháng.

Hoàng Nam (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: