Nga cáo buộc tình trạng 'vỡ nợ' là do phương Tây tự tạo ra

Thứ ba, 15/03/2022 17:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Tài chính Nga hôm thứ Hai (14/2) cáo buộc phương Tây muốn buộc nước này rơi vào tình trạng "vỡ nợ giả tạo" thông qua các lệnh trừng phạt chưa từng có, và cho biết họ sẽ đáp ứng các nghĩa vụ trả các khoản nợ của mình.

“Việc đóng băng các tài khoản ngoại tệ của các ngân hàng Nga và chính phủ Nga có thể được coi là mong muốn của một số tổ chức nước ngoài về một vụ vỡ nợ giả tạo mà không có cơ sở kinh tế thực tế”, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết trong một tuyên bố.

nga cao buoc tinh trang vo no la do phuong tay tu tao ra hinh 1

Trung tâm tài chính quốc tế Moscow. Ảnh: AP

Bài liên quan

Cơ quan xếp hạng Fitch tuần trước đã hạ cấp xếp hạng nợ có chủ quyền của Nga xuống mức rất thấp, cảnh báo về một vụ vỡ nợ "sắp xảy ra". Nhưng ông Siluanov phủ nhận việc Nga "không thể hoàn thành nghĩa vụ" đối với khoản nợ chính phủ. Theo tính toán, chính phủ Nga sẽ thanh toán 117 triệu đô la Mỹ cho hai loại trái phiếu vào thứ Tư (16/3).

Về mặt kỹ thuật, nước này có thể gia gia hạn 30 ngày. Nếu điều này thực sự xảy ra, đây sẽ là vụ vỡ nợ quốc tế đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Bolshevik hơn một thế kỷ trước. Ông Siluanov cho biết Nga “sẵn sàng thanh toán bằng đồng rúp” theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng trung ương Nga vào ngày thanh toán, bao gồm cả trái phiếu Eurobond được phát hành từ năm 2018.

Các lệnh trừng phạt đối với Nga vì "hoạt động quân sự" ở Ukraine đã giáng một đòn mạnh chưa từng có vào hệ thống tài chính và ngân hàng của Moscow, với một phần lớn dự trữ ngoại tệ của nước này bị đóng băng. Nga đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi biên giới và hỗ trợ đồng rúp vốn đang sụt giảm nhanh chóng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là không hợp pháp và Nga sẽ bình tĩnh giải quyết các vấn đề nảy sinh. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ vào thứ Năm tuần trước, ông Putin cũng cho biết Nga sẽ tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Ông nói: “Rõ ràng là vào những thời điểm như vậy, nhu cầu của mọi người đối với một số nhóm hàng hóa nhất định luôn tăng lên, nhưng chúng tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này một cách bình tĩnh”.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã gọi một báo cáo của Wall Street Journal hôm Chủ nhật là tin giả. Bài báo cho biết chính quyền Nga đang đe dọa các công ty nước ngoài mong muốn rút khỏi đất nước bằng cách bắt giữ và tịch thu tài sản.

Trung Kiên (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h
30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Thế giới 24h
Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.

Thế giới 24h