(CLO) Cố vấn của Tổng thống Zelenskyy cho biết rằng quân đội Nga đã tiếp quản nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraine và đang "tái triển khai" quân đội đến phía nam, nhằm đối phó với một cuộc phản công mà Ukraine đang lên kế hoạch.
Các lực lượng Nga vào hôm thứ Tư (27/7) cho biết, họ đã chiếm được nguyên vẹn nhà máy điện Vuhlehirsk chạy bằng than từ thời Liên Xô, đây là thắng lợi đáng kể đầu tiên của Nga trong suốt hơn 3 tuần qua.
Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cũng đã xác nhận việc nhà máy ở khu vực phía đông Donetsk bị chiếm đóng, nhưng cho rằng đây chỉ là một "lợi thế chiến thuật nhỏ" của Nga.
Ông nói thêm, việc Nga tái triển khai xuống phía nam dường như là một bước chuyển sang phòng thủ chiến lược khỏi bị tấn công, với quân đội được gửi đến các vùng Melitopol, Zaporizhzhia và Kherson.
Ukraine đã nói rõ rằng họ có ý định tái chiếm thành phố Kherson ở phía nam, nơi đã bị rơi vào tay Nga trong những ngày đầu của cuộc chiến. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, trước đó đã tweet rằng Nga đang tập trung "quân số tối đa" theo hướng Kherson.
Các lực lượng Ukraine ở miền nam cho biết họ đã tiêu diệt 66 quân địch, phá hủy 3 xe tăng và 2 bãi chứa vũ khí trong 24 giờ qua. Họ nói thêm, các lực lượng Nga đã tấn công thành phố Mykolaiv bằng nhiều vụ phóng tên lửa.
Ukraine cũng nã pháo vào một cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro ở Kherson, khiến nó không còn lưu thông được. Các quan chức Nga trước đó cho biết, họ sẽ chuyển sang cầu phao và phà để đưa lực lượng qua sông.
Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2 và gọi đây là một "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa và "phi hạt nhân hóa" nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh cáo buộc cuộc tấn công là vô cớ.
Cuộc chiến đã diễn ra suốt hơn 5 tháng qua và gây ra những tác động toàn cầu, cũng như một cuộc chiến lệnh trừng phạt giữa Nga và phương Tây.
Nga đang tiếp tục giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu. Cuộc chiến cũng đã ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Hôm thứ Sáu tuần trước, các bên đã đồng ý cho phép giao hàng qua Biển Đen đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục đến các thị trường toàn cầu.
Thỏa thuận này gần như ngay lập tức bị nghi ngờ khi Nga bắn tên lửa hành trình vào Odesa, cảng lớn nhất của Ukraine vào thứ Bảy, chỉ 12 giờ sau khi thỏa thuận được ký kết. Trước cuộc xung đột, Nga và Ukraine chiếm gần 1/3 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu.
Kể từ khi chiếm đóng được thành phố Lysychansk, qua đó giành hoàn toàn quyền kiểm soát tỉnh Luhansk (cùng với Donetsk tạo nên Donbas), các lực lượng Nga đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, do vậy chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.
(CLO) Ngày 28/3, Tòa án Thế giới đã nhất trí ra lệnh cho Israel thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân Palestine ở Gaza, đồng thời ngăn chặn nạn đói lan rộng.