Nga chưa thanh toán, nhưng phủ nhận vỡ nợ

(CLO) Hôm thứ Hai (27/6), Nga cho biết rằng hai trong số các khoản thanh toán nợ của họ đã bị chặn và không thể trả cho các chủ nợ. Nga cho rằng điều này là vì tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến cuộc tấn công Ukraine.

Theo Điện Kremlin, các hình phạt kinh tế của phương Tây đã phần lớn cắt đứt Nga khỏi hệ thống tài chính quốc tế, khiến nước này gặp khó khăn trong việc trả nợ. Các nhà chức trách Nga khẳng định, họ có đủ tiền để giải quyết các khoản nợ của đất nước, gọi tình trạng khó khăn là một "trò hề" và cáo buộc phương Tây đang tìm cách đẩy Moscow vào tình trạng vỡ nợ một cách giả tạo.

Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Không có căn cứ nào để gọi tình trạng này là vỡ nợ… Những tuyên bố về việc vỡ nợ, chúng hoàn toàn sai", ông nói và cho biết thêm rằng Nga đã giải quyết khoản nợ vào tháng Năm.

Thời gian ân hạn 30 ngày đối với khoản thanh toán 100 triệu đô la Mỹ tiền lãi đã hết hạn vào đêm Chủ nhật vừa rồi, phần lớn số tiền này phải được thanh toán bằng ngoại tệ. Nga cho biết, họ cố gắng thực hiện các khoản thanh toán, nhưng Bộ Tài chính Nga nói vào hôm thứ Hai rằng số tiền chưa được chuyển cho các chủ nợ.

Bộ phận thanh toán quốc tế và hệ thống thanh toán bù trừ "đã nhận đầy đủ tiền trước" nhưng các khoản thanh toán không chuyển được đến người nhận cuối cùng do "hành động của các bên thứ ba", Bộ Tài chính Nga giải thích trong một tuyên bố.

"Hành động của các trung gian tài chính nước ngoài nằm ngoài khả năng xử lý của Bộ Tài chính Nga", tuyên bố giải thích thêm.

Một số chuyên gia bác bỏ sự kiện này và chỉ xem vấn đề chỉ là sự cố kỹ thuật, những người khác nói rằng nó vẫn gây ra những hậu quả sâu rộng.

Timothy Ash, chiến lược gia về các thị trường tại BlueBay Asset Management cho biết: “Việc vỡ nợ này rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng, khả năng tiếp cận thị trường và chi phí tài chính của Nga trong nhiều năm tới”.

Nhưng Liam Peach, nhà kinh tế châu Âu tại Capital Economics, cho biết vỡ nợ là một "sự kiện mang tính biểu tượng phần lớn không có khả năng tác động thêm đến kinh tế vĩ mô".

Peach nói trong một ghi chú: “Các lệnh trừng phạt đã gây ra thiệt hại và khiến Nga bị loại khỏi thị trường vốn toàn cầu”. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng kho dự trữ ngoại tệ trị giá 300 tỷ USD của chính phủ Nga được giữ ở nước ngoài, khiến việc giải quyết các khoản nợ nước ngoài của Nga trở nên phức tạp hơn.

Nga từng được xem là vỡ nợ nước ngoài lần gần nhất là vào năm 1918, sau khi lãnh tụ Vladimir Lenin từ chối thừa nhận và trả các khoản nợ khổng lồ của chế độ Sa hoàng Nga vừa bị lật đổ.

Nga cũng từng bị cho rằng vỡ nợ trong nước vào năm 1998 khi nước này phải đối mặt với tình trạng siết chặt tài chính khiến không có đủ tiền rúp để trả các khoản nợ tích lũy cho cuộc chiến ở Chechnya.

Huy Hoàng (theo AFP, TASS, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: