(CLO) Hôm thứ Hai (13/12), Nga cho biết họ có thể buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu, để đáp lại những gì họ coi là kế hoạch của NATO sẽ làm tương tự.
Cảnh báo từ Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov đã làm gia tăng nguy cơ về một đợt chạy đua vũ tranh mới trên lục địa này, với căng thẳng Đông-Tây đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc ba thập kỷ trước.
Ông Ryabkov cho biết Nga sẽ buộc phải hành động nếu phương Tây từ chối tham gia lệnh cấm các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ở châu Âu - một phần của gói bảo đảm an ninh mà nước này đang tìm kiếm như một cái giá để xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ông Ryabkov nói với hãng thông tấn RIA của Nga, việc thiếu tiến bộ đối với một giải pháp chính trị và ngoại giao sẽ khiến Nga phản ứng theo cách quân sự.
"Đó sẽ là một cuộc đối đầu, đây sẽ là bước tiếp theo", ông nói, đề cập đến khả năng triển khai tên lửa của Nga.
Vũ khí hạt nhân tầm trung - những vũ khí có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km (310 đến 3.400 dặm) - đã bị cấm ở châu Âu theo hiệp ước năm 1987 giữa nhà lãnh đạo Liên Xô khi đó là Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, nhằm xoa dịu căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh. Đến năm 1991, hai bên đã phá hủy gần 2.700 tên lửa tầm trung trong số đó.
Washington đã rút khỏi hiệp ước vào năm 2019 sau khi phàn nàn nhiều năm về những vi phạm bị cáo buộc xoay quanh việc Nga phát triển tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, mà Moscow gọi là 9M729 và NATO gọi là "Tuốc nơ vít".
Sứ giả Ryabkov
Những ngày gần đây, Ryabkov nổi lên như một trong những sứ giả quan trọng của Moscow khi Tổng thống Vladimir Putin gây áp lực đối với việc đảm bảo an ninh của phương Tây trong khi đối mặt với những cảnh báo từ Mỹ và các đồng minh để tránh một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Ukraine - điều mà thứ trưởng một lần nữa phủ nhận là ý định của Nga.
Ông Ryabkov nhắc lại một so sánh mà ông đã đưa ra vào tuần trước giữa căng thẳng hiện tại và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, đưa Mỹ và Liên Xô đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân.
Ông Ryabkov cho biết có "dấu hiệu gián tiếp" cho thấy NATO đang tiến gần hơn đến việc tái triển khai các tên lửa tầm trung, bao gồm cả việc khôi phục Bộ Tư lệnh Pháo binh số 56 vào tháng trước, nơi vận hành tên lửa Pershing có khả năng hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh.
NATO cho biết sẽ không có tên lửa mới của Mỹ ở châu Âu và họ sẵn sàng ngăn chặn các tên lửa mới của Nga bằng một phản ứng "được đo lường" chỉ liên quan đến vũ khí thông thường.
Tuy nhiên, ông Ryabkov nói rằng Nga "hoàn toàn thiếu tin tưởng" vào liên minh NATO.
"Họ không cho phép mình làm bất cứ điều gì có thể tăng cường an ninh của chúng tôi bằng cách nào đó - họ tin rằng họ có thể hành động khi họ cần, có lợi cho họ, và chúng tôi chỉ đơn giản là phải nuốt hận tất cả những điều này và chấp nhận nó. Chuyện này sẽ không tiếp tục", ông Ryabkov nhấn mạnh.
(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.
(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.
(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.