Nga có thể sử dụng luật phá sản để trừng phạt các công ty nước ngoài?

Chủ nhật, 20/03/2022 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi các công ty nước ngoài tìm cách rút khỏi Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, họ phải đối mặt với viễn cảnh rằng luật phá sản của Nga có thể được sử dụng để chiếm đoạt tài sản và thậm chí dẫn đến các hình phạt hình sự.

Tại Mỹ, luật phá sản nhằm mang lại cho các công ty mắc nợ một khởi đầu mới. Các công ty gặp khó khăn ở Mỹ thường sẵn sàng phá sản và luật pháp cho phép họ giữ quyền quản lý và kiểm soát hiện tại đối với tài sản.

nga co the su dung luat pha san de trung phat cac cong ty nuoc ngoai hinh 1

Một biểu tượng trên cổng của Đại sứ quán Nga ở London, Anh.

Tuy nhiên, luật pháp của Nga thường ưu tiên nhu cầu của các chủ nợ đang nợ tiền. Điều này có nghĩa là các chủ nợ, bao gồm cả chính phủ Nga, có thể buộc một công ty phá sản không tự nguyện và sa thải ban quản lý.

Một số chuyên gia pháp lý cho biết các công ty nước ngoài lo ngại các chủ nợ Nga có thể lạm dụng quy trình đó để giúp các nhà lãnh đạo sẵn sàng bán tài sản của họ cho các đối thủ kinh doanh hoặc các công ty liên kết với chính phủ Nga.

Paul Stephan, giáo sư tại Trường Luật thuộc Đại học Virginia, đồng thời là chuyên gia về luật Liên Xô và hậu Xô Viết cho biết: “Vào cuối những năm 90 và đầu những năm trước, nó thường được sử dụng như một công cụ để tấn công các công ty”.

“Vâng. Ở Mỹ, phá sản chủ yếu là dân sự. Tuy nhiên, các tòa án Nga sẵn sàng thực hiện các hình phạt hình sự đối với một số tội danh liên quan đến phá sản, chẳng hạn như che giấu tài sản.”, ông nói

Hãng sản xuất thuốc lá Camel and Lucky Strike British American Tobacco Plc (BATS.L) đã bày tỏ lo ngại rằng việc họ rời khỏi Nga có thể bị coi là một hành động vi phạm luật pháp dẫn đến các cáo buộc liên quan đến phá sản đối với cơ quan quản lý địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Nga đe dọa tội phá sản đối với các công ty và nhà đầu tư nước ngoài. Nga đã nhiều lần yêu cầu Interpol bắt giữ nhà quản lý tiền Bill Browder với cáo buộc bao gồm cố ý phá sản và trốn thuế.

Theo một tòa án trọng tài quốc tế, nợ thuế đã được sử dụng để khiến các công ty phá sản ở Nga, theo cách trừng phạt các nhà đầu tư nước ngoài.

Yukos Oil đã bị buộc phải phá sản vào năm 2006 sau khi cựu lãnh đạo của họ, Mikhail Khodorkovsky, bất hòa với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và chính phủ Nga yêu cầu hàng tỷ USD tiền thuế phải trả lại.

Hầu hết tài sản của Yukos đã được nhà sản xuất dầu hàng đầu của Điện Kremlin là Rosneft hấp thụ, nhưng các cổ đông quốc tế cho rằng các yêu cầu về thuế của Nga là không hợp pháp. Năm 2014, Tòa án trọng tài thường trực ở The Hague đồng ý, phát hiện rằng Điện Kremlin đã thao túng hệ thống pháp luật để phá sản công ty và lấy tài sản của Khodorkovsky.

Các chuyên gia cho biết, do chính phủ Nga sở hữu các công ty năng lượng lớn, họ có thể sử dụng hóa đơn năng lượng cũng như thuế để buộc một công ty phá sản.

Đối với các công ty muốn rời khỏi Nga, các quan chức Nga đã đề xuất một thủ tục phá sản “nhanh chóng” để các nhà quản lý địa phương chịu trách nhiệm về tài sản và hoạt động của họ.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lo ngại rằng luật phá sản của Nga sẽ được sử dụng để trả đũa các công ty rời bỏ, các chuyên gia cho biết.

Stephan nói: “Nếu cây búa thực sự sụp đổ, bạn chỉ hy vọng rằng bạn có được càng nhiều người ở nước ngoài, và bạn đã giảm thiểu rủi ro tài sản của mình trong nước,” Stephan nói.

Nước Nga gần đây cũng đã đề xuất luật cho phép chính phủ quốc hữu hóa tài sản của một số công ty có ý định rời khỏi Nga.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô