Nga dọa bắn hạ các vệ tinh hỗ trợ Ukraine của phương Tây

(CLO) Một quan chức cấp cao của chính phủ Nga đã nêu ra khả năng nước này có thể bắn hạ các vệ tinh thương mại của phương Tây đang được sử dụng để hỗ trợ Ukraine.

Nếu thực thi, điều này chắc chắn sẽ làm dấy lên lo ngại về sự leo thang của cuộc xung đột đã kéo dài 8 tháng và nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây.

nga doa ban ha cac ve tinh ho tro ukraine cua phuong tay hinh 1

SpaceX tiếp tục cung cấp internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Úc huấn luyện cho binh lính Ukraine, viện trợ thêm xe bọc thép

IMF: Ukraine sẽ sớm cần 4 tỷ USD mỗi tháng để cấp điện và nước

Mỹ cân nhắc viện trợ hệ thống phòng không HAWK cho Ukraine

Singapore khuyến cáo người dân không du lịch đến Nga và Ukraine

Ông Konstantin Vorontsov, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết việc sử dụng các vệ tinh của phương Tây để hỗ trợ cho Ukraine là "một xu hướng cực kỳ nguy hiểm".

"Cơ sở hạ tầng bán dân sự có thể là mục tiêu hợp pháp cho một cuộc tấn công trả đũa", ông nói với Ủy ban thứ nhất của Liên hợp quốc và nói thêm rằng việc phương Tây sử dụng các vệ tinh như vậy để hỗ trợ Ukraine là "hành động khiêu khích".

Ông Vorontsov nói: “Chúng tôi đang nói về sự tham gia của các cơ sở hạ tầng không gian dân sự, bao gồm cả thương mại, của Mỹ và các đồng minh trong các cuộc xung đột vũ trang".

Ông không đề cập đến bất kỳ công ty vệ tinh cụ thể nào, mặc dù tỷ phú Elon Musk đã nói vào đầu tháng này rằng công ty tên lửa SpaceX của ông sẽ tiếp tục tài trợ cho dịch vụ Internet Starlink ở Ukraine.

Nga có khả năng tấn công không gian đáng kể. Năm 2021, Nga đã phóng thử tên lửa chống vệ tinh để phá hủy một trong những vệ tinh của chính mình.

Nga hồi tháng 8 đã cáo buộc Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, sau khi Vadym Skibitsky, Phó cục trưởng Cục tình báo quân sự Ukraine, tiết lộ đang sử dụng bệ phóng Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp dựa trên những hình ảnh và thông tin thời gian thực từ vệ tinh.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, nói với các phóng viên: “Bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Mỹ sẽ được đáp trả một cách tương xứng. Mỹ sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy, nếu nó xảy ra”.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: