Nga kiện YouTube của Google vì không xóa 'nội dung bị cấm'

Thứ tư, 30/03/2022 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor của Nga hôm thứ Ba cho biết họ đã đưa ra hai vụ kiện hành chính chống lại mạng tìm kiếm Google vì đã không xóa thông tin bị cấm khỏi nền tảng chia sẻ video YouTube.

Roskomnadzor cáo buộc một số video đăng tải lên YouTube đã tuyên truyền nội dung sai sự thật một cách trắng trợn, đồng thời cho biết Google có thể bị phạt tới 8 triệu rúp (91.533 USD), hoặc tương đương 20% doanh thu hàng năm của công ty tại Nga nếu tái phạm.

nga kien youtube cua google vi khong xoa noi dung bi cam hinh 1

Trụ sở chính của Google tại California, Mỹ. Ảnh: Reuters

nga kien youtube cua google vi khong xoa noi dung bi cam hinh 2

Mạng chia sẻ video YouTube của Google bị Nga cáo buộc đưa thông tin sai phạm.

nga kien youtube cua google vi khong xoa noi dung bi cam hinh 3

Bên cạnh Google, nhiều mạng xã hội và hãng thông tấn quốc tế đã bị hạn chế hoạt động tại Nga.

Cơ quan này cũng cho biết thêm, YouTube đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong "cuộc chiến thông tin" chống lại Nga. Google vẫn chưa có bình luận nào sau thông tin trên.

Nga đã hạn chế quyền truy cập vào các mạng xã hội hàng đầu như Twitter, Facebook và Instagram kể từ khi gửi quân đến Ukraine vào ngày 24/2. Sau đó, cuộc tranh chấp âm ỉ giữa Nga với các gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã biến thành một cuộc chiến kiểm soát thông tin.

YouTube đã chặn các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga tài trợ trên toàn cầu, vì vậy đang chịu áp lực trả đũa nặng nề từ Moscow. Đầu tháng này, Nga cũng đã cáo buộc rằng YouTube đã phát tán những gì mà họ gọi là đe dọa đối với công dân của mình.

"Nền tảng của Mỹ công khai cho phép lan truyền nội dung sai lệch, chứa thông tin công khai không chính xác về quá trình hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, làm mất uy tín của các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga, cũng như thông tin có tính chất cực đoan với lời kêu gọi bạo lực chống lại Các quân nhân Nga", Roskomnadzor nói.

Tuần trước, Nga cho biết tập đoàn Meta đang sở hữu Facebook đã phạm tội "hoạt động cực đoan", điều mà luật sư của công ty đã phủ nhận tại một tòa án ở Moscow.

Nga đã tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của các nước láng giềng và loại bỏ những người mà họ gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các lực lượng Ukraine đã kháng cự quyết liệt và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga.

Bùi Huy (theo Al Jazeera, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h