Nga ngăn các công ty phương Tây “rút” khỏi đất nước bằng cách nào?

Thứ tư, 02/03/2022 09:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng ngăn chặn hàng loạt doanh nghiệp phương Tây rút khỏi đất nước vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Hôm thứ ba, theo các hãng thông tấn nhà nước TASS và RIA, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố các biện pháp kiểm soát vốn để ngăn chặn cuộc di cư.

"Để cho phép các doanh nghiệp đưa ra các quyết định sáng suốt, một dự thảo sắc lệnh của Tổng thống đã được chuẩn bị để đưa ra hàng loạt hạn chế tạm thời đối với việc xuất ngoại tài sản của Nga", Mishustin nói.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Anh BP là đại diện một trong những công ty nước ngoài có lượng đầu tư khổng lồ cũng đã từ bỏ Nga kể từ khi quân đội của họ chiến tranh tại Ukraine vào tuần trước. Hôm Chủ nhật, họ thông báo rằng họ có ý định bán 19,75% cổ phần của mình cho công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Rosneft và các liên doanh của họ.

nga ngan cac cong ty phuong tay rut khoi dat nuoc bang cach nao hinh 1

BP rút vốn khỏi công ty năng lượng lớn nhất tại Nga - Ảnh: Getty Images.

Sau sự kiện trên, công ty dầu khí đa quốc gia Shell và tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Equinor của Na Uy cũng đồng loạt nối gót BP.

Hôm thứ ba, hãng Total Energies của Pháp cho biết họ sẽ không cung cấp vốn mới cho các dự án của Nga và đang cân nhắc tác động của việc áp dụng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các khoản đầu tư hiện có của họ ở nước này.

Các quỹ đầu tư lớn trên toàn cầu đang hợp tác cùng các công ty cố gắng bán phá giá tài sản của Nga. Hôm chủ nhật, Thủ tướng Na Uy nhận định, quỹ tài sản trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la của Na Uy sẽ thoái cổ phần tại 47 công ty Nga cũng như trái phiếu chính phủ Nga.

Kể từ khi Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các đồng minh phương Tây khác áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt đối với phần lớn hệ thống ngân hàng của nước này, bao gồm việc đóng băng hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại hối mà Moscow đã tích trữ trong nhiều năm để bảo vệ nền kinh tế Nga.

Nga đã cố gắng ngăn chặn khủng hoảng tài chính. Các nhà phân tích tin rằng các biện pháp này sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngân hàng.

Vào thứ Hai, đồng rúp đã giảm khoảng 25% và hiện có giá trị khoảng một xu Mỹ. Kể từ khi Nga có xung đột với Ukraine lần đầu tiên vào năm 2014, sáp nhập Crimea và thực hiện các biện pháp trừng phạt hạn chế hơn nhiều, nó đã mất đi gần một nửa giá trị. Thị trường chứng khoán Nga vẫn chưa mở cửa hoạt động trong tuần này, nhưng cổ phiếu của các công ty Nga niêm yết ở nước ngoài đã giảm mạnh.

Các nhà chức trách Nga đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm ổn định hệ thống tài chính. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất lên 20% và tạm thời cấm các nhà môi giới Nga bán chứng khoán do người nước ngoài nắm giữ. Chính phủ đã ra lệnh cho các nhà xuất khẩu chuyển đổi 80% thu nhập ngoại tệ của họ thành rúp, và người dân Nga đã bị cấm thực hiện chuyển khoản ngân hàng bên ngoài nước Nga.

Ông Mishustin cho hay: “Tôi chắc chắn rằng áp lực trừng phạt cuối cùng sẽ giảm xuống và những người không cắt giảm các dự án của họ ở đất nước chúng tôi, không khuất phục trước khẩu hiệu của các chính trị gia nước ngoài, sẽ giành chiến thắng.

Lê Na (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp