Nga nói đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở Donetsk và Zaporizhzhia

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (12/6) cho biết, họ đã đẩy lùi các nỗ lực phản công của lực lượng Ukraine ở khu vực Donetsk và Zaporizhzhia, nhờ việc sử dụng tên lửa có độ chính xác cao phóng từ biển.

Nga cho biết các lực lượng của họ đã tiến hành một cuộc tấn công vào các cứ điểm của quân đội Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí chính xác tầm xa, được phóng từ biển.

nga noi day lui cac cuoc phan cong cua ukraine o donetsk va zaporizhzhia hinh 1

Những chiếc xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine và Zaporizhzhia ở phía tây nam nước này nằm trong số 5 khu vực, bao gồm cả bán đảo Crimea ở Biển Đen, mà Nga tuyên bố đã sáp nhập từ Ukraine.

Nga tuần trước cho biết cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu và luôn khẳng định rằng họ đã làm thất bại kế hoạch của đối phương, khi đăng tải hình ảnh các phương tiện chiến đấu và xe tăng do Mỹ và Đức viện trợ cho Kiev bị phá hủy.

Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết hôm thứ Hai, quân đội của họ đã chiếm lại ngôi làng thứ 4 trong chiến dịch phản công của mình. Một video được họ đăng tải cho thấy các binh sĩ giương cao lá cờ Ukraine ở Storozheve thuộc vùng Donetsk.

Trước đó vào Chủ nhật, Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã giải phóng 3 ngôi làng - Blahodatne, Neskuchne và Makarivka - nằm ở rìa vùng Donetsk gần khu vực Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đây vẫn là những bước tiến có phần khiêm tốn nếu thực sự chiến dịch phản công được phương Tây kỳ vọng từ lâu của các lực lượng Ukraine đã bắt đầu.

Một số blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho biết cuộc chiến giành Makarivka vẫn đang diễn ra dữ dội nhưng xác nhận lực lượng Ukraine đã chiếm Blahodatne và Neskuchne.

Nga đã xây dựng các công sự rộng lớn để phòng thủ trước cuộc phản công của quân đội Ukraine với nhiều khí tài của phương Tây và binh sĩ được huấn luyện trong nhiều tháng qua.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: