Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Thứ năm, 28/03/2024 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Bà Zakharova lặp lại khẳng định của Moscow, tuy nhiên họ vẫn chưa đưa ra bằng chứng rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhất mà nước Nga phải hứng chịu trong 20 năm qua.

nga noi kho tin is co the tien hanh vu khung bo o moscow hinh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tham dự cuộc họp báo thường niên do Ngoại trưởng Sergei Lavrov tổ chức tại Moscow, Nga, ngày 18 tháng 1 năm 2024. Ảnh: REUTERS/Maxim Shemetov

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga công bố danh sách tên cho thấy 143 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Sáu tuần trước. Thống kê chính thức trước đó cho thấy số người chết là 139.

Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát và các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo cho thấy vụ việc này được thực hiện bởi chi nhánh mạng lưới ở Afghanistan, Nhà nước Hồi giáo Khorasan. Ukraine đã nhiều lần phủ nhận họ có liên quan đến vụ tấn công.

Nhưng Zakharova cho biết phương Tây đã vội vã đặt trách nhiệm lên Nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là ISIS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi phiến quân Hồi giáo nhưng cho rằng nó có lợi cho Ukraine và Kiev có thể có vai trò trong vụ này.

Ông nói rằng ai đó ở phía Ukraine đã chuẩn bị một "cửa sổ" cho các tay súng trốn thoát qua biên giới trước khi họ bị bắt ở miền Tây nước Nga vào tối thứ Sáu.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba, lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho biết các tay súng ban đầu đã tìm cách xâm nhập vào đất nước của ông trước khi bỏ đi và tiến về phía Ukraine sau khi họ nhận ra rằng các lối đi vào Belarus đã bị phong tỏa.

Giám đốc cơ quan an ninh FSB của Nga hôm thứ Ba cho biết ông tin Ukraine, cùng với Mỹ và Anh, có liên quan đến vụ tấn công ở Moscow.

Ngoại trưởng Anh David Cameron trả lời trên nền tảng truyền thông xã hội X, nói: "Những tuyên bố của Nga về phương Tây và Ukraine về vụ tấn công Crocus là hoàn toàn vô nghĩa".

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, Kyrylo Budanov, phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Kiev rằng ông tin rằng chính quyền Nga đã biết về việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ít nhất là từ giữa tháng 2.

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h