Nga nói sẽ không rời thị trường lương thực toàn cầu tại diễn đàn WTO

Thứ ba, 14/06/2022 08:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm 13/6, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Vladimir Ilyichev nói rằng Nga sẽ không rời thị trường lương thực toàn cầu bất chấp phương Tây đang muốn cô lập nước này. Ông Ilyichev là người dẫn đầu phái đoàn Nga dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ.

"Với tư cách là nhà cung cấp thực phẩm lớn trên thị trường thế giới, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục cung cấp sản phẩm của mình cho các đối tác, người tiêu dùng truyền thống của chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi hành động có sẵn để đạt được mục tiêu đó", ông Ilyichev cho biết.

nga noi se khong roi thi truong luong thuc toan cau tai dien dan wto hinh 1

Ảnh minh họa: AP/TASS

Vấn đề cung cấp lương thực sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng WTO. Theo ông Ilyichev, quan điểm về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng lương thực "có sự khác biệt đáng kể". Nga cho rằng nguyên nhân khiến giá lương thực trên thị trường thế giới tăng "phần lớn liên quan đến lạm phát, do việc bơm tiền, vốn không được hỗ trợ bởi hàng hóa, nhằm loại bỏ hậu quả của đại dịch ở các nước phát triển".

"Từ lâu, cũng như năm ngoái, đã có những vấn đề lớn về giá lúa mì và một số hàng hóa khác. Điều này, tất nhiên, cũng liên quan đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời kỳ đại dịch, nhưng bây giờ, thật không may, điều này đã trở nên trầm trọng hơn”, vị Thứ trưởng này nói.

Ông cho biết thêm: "Khi họ cố gắng đổ lỗi cho chúng tôi về cuộc khủng hoảng lương thực… thì chúng tôi muốn nói rằng thưa quý vị, trước tiên, hãy loại bỏ những hậu quả mà quý vị đã gây ra bằng cách phá vỡ chuỗi cung ứng, ngăn không cho ngũ cốc được vận chuyển và các lô hàng thực phẩm được gửi đi".

Ilyichev nhận định: “Chúng tôi không thực sự mong đợi rằng một giải pháp cho vấn đề lương thực sẽ được tìm thấy tại nền tảng của WTO”. Ông lưu ý, trong khi vấn đề lương thực đang được thảo luận tại một số hội nghị quốc tế, thì Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ sáu đối với Nga, trong đó loại một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga là Rosselkhozbank khỏi hệ thống SWIFT.

"Vậy thì thực phẩm nên được vận chuyển như thế nào, nếu nó trở nên cực kỳ khó khăn để thanh toán cho nó", người đứng đầu phái đoàn của Nga đưa ra bình luận.

Tuy nhiên, ông Ilyichev cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng giải thích một cách bình tĩnh rằng chúng tôi có ý định tiếp tục tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế… Nga sẽ không tách mình ra khỏi thế giới và cắt đứt các mối quan hệ truyền thống".

Hoàng Anh (theo TASS)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h