(CLO) Một nhà lập pháp cấp cao của Nga cho biết, tình báo quân đội Ukraine đã nhận được cảnh báo 15 phút trước khi một máy bay vận tải quân sự của Nga chở tù binh Ukraine đi vào khu vực nơi nó bị bắn hạ vào thứ Tư (24/1).
Moscow cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay Ilyushin Il-76 ở vùng Belgorod của Nga, khiến tất cả 74 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 65 binh sĩ Ukraine bị bắt đang trên đường đi trao đổi với tù binh Nga. Ủy ban Điều tra Nga hôm thứ Năm cho biết máy bay đã bị tên lửa đất đối không do Ukraine sản xuất tấn công.
Ukraine phủ nhận việc nhận được cảnh báo. Nước này cũng không xác nhận hay phủ nhận việc lực lượng của họ đã bắn rơi máy bay, nhưng không xác nhận các chi tiết về lời kể của Nga và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế .
Theo nghị sĩ và là một vị Tướng, Andrei Kartopolov, nói với các nhà lập pháp Nga: “Phía Ukraine đã chính thức được cảnh báo và 15 phút trước khi máy bay đi vào khu vực, họ đã được cung cấp thông tin đầy đủ”. Ông cho biết bộ chỉ huy quân sự Ukraine xác nhận đã nhận được cảnh báo.
Khẳng định của ông khác với tuyên bố của tình báo quân đội Ukraine rằng Nga đã không thông báo cho họ về chuyến bay. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov cho biết, Kiev không nhận được yêu cầu nào từ Nga về việc kiềm chế các cuộc tấn công vào không phận nơi máy bay bị bắn rơi.
Ông nói trên truyền hình quốc gia Ukraine vào thứ Năm: “Không có bằng chứng nào được đưa ra cho các cáo buộc… Không có gì được đưa ra để chứng minh đống đổ nát và sự hiện diện của những người trên máy bay”.
Những cáo buộc trái chiều từ cả hai phía là điều thường thấy trong cuộc xung đột sắp đánh dấu cột mốc tròn 2 năm giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, vụ bắn rơi máy bay chờ tù binh là sự cố nguy hiểm nhất thuộc loại này xảy ra trên lãnh thổ Nga.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp hôm thứ Năm theo yêu cầu của Nga để thảo luận về chiếc máy bay bị bắn rơi. Người đứng đầu các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo nói với hội đồng rằng Liên hợp quốc không có thẩm quyền xác minh hoàn cảnh của vụ tai nạn.
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết thêm rằng lực lượng phòng không của họ trước đó đã hoạt động vào sáng sớm hôm xảy ra vụ việc và đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực.
Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời các cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga cho biết hôm thứ Năm rằng các mảnh vỡ của một tên lửa đã được tìm thấy tại địa điểm nơi máy bay rơi ở vùng Belgorod phía tây nam nước Nga, gần biên giới với Ukraine.
Trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, các nhà điều tra Nga cho biết kết luận "sơ bộ" của họ là máy bay đã bị trúng tên lửa phòng không thuộc dòng tên lửa Zenit và một cuộc điều tra hình sự đã được mở.
(CLO) Sáng ngày 16/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang thăm cấp nhà nước Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị ám sát hôm 15/5 nhưng đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định trở lại. Ông là người chuyển chính sách đối ngoại của nước này theo hướng thân Nga và xa rời phương Tây.
(CLO) Thái Lan có thể phải xem xét di dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, theo một quan chức cấp cao của văn phòng biến đổi khí hậu nước này cho biết hôm 15/5.
(CLO) Indonesia hôm thứ Tư (15/5) đã thực hiện gieo việc hạt mây như một giải pháp để ứng phó với mưa lũ đang diễn ra nghiêm trọng ở đảo Sumatra. Tất nhiên, họ sẽ không gieo hạt mây ở vùng mưa lũ, mà ở các vùng lân cận, để ngăn mây và mưa đến khu vực này.
(CLO) Chính phủ Úc sẽ giới thiệu một loại thị thực mới nhằm thu hút những nhập cư đặc biệt tài năng, thay thế cho chương trình thị thực kinh doanh (bao gồm "thị thực vàng") được cho là mang lại ít lợi ích kinh tế.