(CLO) Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm lên án các cuộc trưng cầu dân ý ở bốn khu vực Ukraine, qua đó dẫn tới việc sáp nhập các lãnh thổ này vào Nga.
Cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã có kết quả là 10-1 với Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Gabon bỏ phiếu trắng. Nghị quyết cũng sẽ yêu cầu ngừng ngay lập tức cuộc xung đột và yêu cầu Nga rút tất cả các lực lượng quân sự khỏi Ukraine ngay lập tức và vô điều kiện.
Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết trước cuộc bỏ phiếu rằng trong trường hợp Nga có quyền phủ quyết, Mỹ và Albania, những nước đề xuất nghị quyết sẽ tiếp tục đưa nó ra Đại Hội đồng gồm 193 thành viên "và cho thấy rằng thế giới đang vẫn đứng về phía chủ quyền và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ”. Việc này có khả năng xảy ra vào tuần tới.
Đại sứ LHQ của Vương quốc Anh, Barbara Woodward, lặp lại tuyên bố của Tổng thư ký Antonio Guterres rằng hành động của Nga vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và phải bị lên án. Bà nói: “Diện tích mà Nga tuyên bố sát nhập là hơn 90.000 km vuông".
Cuộc bỏ phiếu của hội đồng diễn ra vài giờ sau một buổi lễ của Điện Kremlin, nơi Tổng thống Vladimir Putin ký các hiệp ước sát nhập các vùng Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine, cho biết họ hiện là một phần của Nga và sẽ được nước này bảo vệ.
Bà Linda nói thêm rằng “các nguyên tắc thiêng liêng về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” ở trọng tâm của Hiến chương Liên Hợp Quốc phải được bảo vệ.
Đại sứ Nga Vassily Nebenzia bảo vệ cuộc trưng cầu dân ý, tuyên bố rằng hơn 100 quan sát viên quốc tế từ Ý, Đức, Venezuela và Latvia, những người đã theo dõi cuộc bỏ phiếu đã công nhận kết quả là hợp pháp.
Ông cáo buộc các quốc gia phương Tây trong hội đồng có "các hành động thù địch công khai" bằng cách đưa ra một nghị quyết lên án một thành viên hội đồng.
Theo một nghị quyết được thông qua vào đầu năm nay, Nga phải bảo vệ quyền phủ quyết của mình trước Đại Hội đồng trong những tuần tới. Đại sứ Trung Quốc Zhang Jun nói rằng “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ”.
Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng vì họ tin rằng Hội đồng Bảo an nên sử dụng nỗ lực làm dịu cuộc khủng hoảng “thay vì làm gia tăng xung đột và làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu”.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?
(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.
(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.