Nga ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho quân đội của mình rời khỏi bờ tây sông Dnipro, qua đó sẽ rút hoàn toàn khỏi thành phố chiến lược Kherson ở phía nam Ukraine.

Ukraine đã phản ứng một cách thận trọng trước thông báo hôm thứ Tư, nói rằng một số lực lượng Nga vẫn đang ở Kherson và nhân lực Nga bổ sung đang được gửi đến khu vực. Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, cho biết: “Cho đến khi lá cờ Ukraine bay trên Kherson, không có ý nghĩa gì khi nói về việc Nga rút quân”.

nga ra lenh rut quan khoi thanh pho kherson hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh TASS

nga ra lenh rut quan khoi thanh pho kherson hinh 2

Các lực lượng Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S7 Pion trên chiến tuyến ở Kherson, Ukraine vào ngày 9 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Reuters

nga ra lenh rut quan khoi thanh pho kherson hinh 3

Nga cho biết họ sẽ rút khỏi bờ tây sông Dnipro và từ bỏ hoàn toàn thành phố Kherson, tỉnh Kherson, Ukraine. Ảnh: Reuters

Thành phố Kherson thuộc tỉnh cùng tên là thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga kiểm soát được sau cuộc tấn công vào tháng 2/2022, và nó đã trở thành tâm điểm của chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ của Ukraine trong cuộc chiến.

Thành phố này kiểm soát cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và cửa sông Dnipro, con sông chia đôi Ukraine. Các quan chức do Nga bổ nhiệm đã sơ tán hàng chục nghìn dân thường trong những tuần gần đây. Khu vực Kherson là 1 trong 4 khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine.

Trong các phát biểu trên truyền hình, Tướng Sergei Surovikin, người chỉ huy tổng thể cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu rằng không thể tiếp tế cho thành phố Kherson được nữa. Ông đã đề xuất xây dựng các tuyến phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro.

Ông Shoigu nói với Tướng Surovikin: "Tôi đồng ý với kết luận và đề xuất của các ông. Đối với chúng ta, tính mạng và sức khỏe của các quân nhân Nga luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cũng phải tính đến các mối đe dọa đối với dân thường ở Ukraine”.

Trước đó, Tướng Surovikin đã lý giải cho việc rút quân và dân thường của Nga là vì có thông tin cho rằng Ukraine sẽ sử dụng một lượng nước lớn hơn từ các hồ chứa hoặc một cuộc tấn công tên lửa mạnh hơn vào đập Kakhovka, để tạo ra một dòng lũ ngập các khu vực rộng lớn và gây ra thương vong cho dân thường.

“Một mối đe dọa nữa đối với dân thường là sự cô lập hoàn toàn của lực lượng chúng ta ở bờ tây Dnipro sẽ xuất hiện. Trong những điều kiện này, cần tổ chức phòng thủ dọc theo hàng rào biên giới của sông Dnepr", ông Surovikin nói thêm.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: