Nga sắp sáp nhập các khu vực của Ukraine, LHQ lo sợ xung đột leo thang

Thứ sáu, 30/09/2022 06:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin sẽ bắt đầu tiến hành thủ tục sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga từ hôm nay (thứ Sáu, 30/9), một động thái mà Liên Hợp Quốc lo ngại sẽ gây nguy hiểm cho triển vọng hòa bình, trong khi Ukraine cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Ông Putin đã có một phát biểu vào cuối ngày thứ Năm, để chuẩn bị cho một buổi lễ được lên kế hoạch ở Điện Kremlin và buổi hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ ở Moscow nhằm đánh dấu việc sáp nhập.

nga sap sap nhap cac khu vuc cua ukraine lhq lo so xung dot leo thang hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

nga sap sap nhap cac khu vuc cua ukraine lhq lo so xung dot leo thang hinh 2

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

nga sap sap nhap cac khu vuc cua ukraine lhq lo so xung dot leo thang hinh 3

Khu vực khán đài mới được dựng lên ở Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Nga đã chính thức công nhận nền độc lập của các khu vực Zaporizhzhia và Kherson, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố chính thức vào hôm thứ Sáu.

Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga cho biết, các tài liệu đã công nhận "chủ quyền nhà nước và độc lập của Vùng Zaporizhzhia và Vùng Kherson”. Cả hai sắc lệnh đều có hiệu lực vào ngày được ký kết. Tài liệu này được cho là để làm cơ sở pháp lý cho việc sát nhập của Nga.

Trước đó 2 khu vực còn lại mà Nga đã lên kế hoạch sáp nhập là Donetsk và Luhansk đã được ông Putin công nhận độc lập trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Liên Hợp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại trước việc Nga sáp nhập 4 khu vực Ukraine. "Mọi quyết định tiến hành sáp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine sẽ không có giá trị pháp lý…", Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nói với các phóng viên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc các lá phiếu trưng cầu dân ý bị dàn dựng. Nga nói rằng các cuộc trưng cầu dân ý là xác thực và cho thấy sự ủng hộ của công chúng.

Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskyy, người sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo an ninh và quốc phòng vào thứ Sáu, đã hứa sẽ phản ứng quyết liệt và tuyên bố các lá phiếu "vô giá trị và không thay đổi thực tế. Toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ được khôi phục".

Lễ sáp nhập của Putin sẽ được tổ chức tại một trong những đại sảnh lớn nhất của Điện Kremlin với các các nhà lãnh đạo do Nga hậu thuẫn ở 4 khu vực sắp được sáp nhập của Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói thêm rằng ông Putin sẽ có một bài phát biểu quan trọng. Ông không nói liệu Putin có tham dự buổi hòa nhạc ở Quảng trường Đỏ hay không. Ông Putin đã từng thực hiện một sự kiện tương tự vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

Một sân khấu đã được thiết lập trên Quảng trường Đỏ ở Moscow với màn hình video khổng lồ và các áp phích có nội dung "Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson - Nga!"

Mỹ và Liên minh châu Âu chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga vì vụ sáp nhập, thậm chí một số đồng minh truyền thống của Nga, như Serbia và Kazakhstan, nói rằng họ cũng bày tỏ sự lo lắng trước vụ sáp nhập.

Người đứng đầu Thượng viện Nga cho biết quốc hội nước này có thể xem xét việc hoàn tất việc sáp nhập  4 khu vực của Ukraine vào ngày 4 tháng 10 tới, tức chỉ ba ngày trước sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Putin.

Huy Hoàng (theo Reuters, TASS, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h