(CLO) Nga đã sẵn sàng sáp nhập một phần lãnh thổ của Ukraine, sau khi cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở 4 khu vực bị chiếm đóng có kết quả ủng hộ việc gia nhập Nga, bất chấp Ukraine và phương Tây lên tiếng phản đối và nghi ngờ kết quả bỏ phiếu.
Trên Quảng trường Đỏ của Nga, một không gian sự kiện với màn hình video khổng lồ đã được dựng lên, với các tấm biển áp phích biểu ngữ cỡ lớn ghi dòng chữ "Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson - Nga!".
Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ phát biểu tuyên bố về việc sáp nhập trong vòng vài ngày tới, chỉ hơn một tuần kể từ khi ông tán thành cuộc trưng cầu dân ý, ra lệnh huy động quân sự và thề sẽ bảo vệ Nga bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.
Chính quyền thân Nga ở 4 tỉnh bị chiếm đóng của Ukraine hôm thứ Tư (28/9) cũng đã chính thức đề nghị ông Putin sáp nhập các tỉnh này vào Nga. "Kết quả đã rõ ràng. Chào mừng bạn trở về nhà, đến với nước Nga!", Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết trên Telegram.
Các nhà chức trách do Nga hậu thuẫn tuyên bố đã tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý trong 5 ngày ở các vùng phía đông và nam Ukraine, chiếm khoảng 15% lãnh thổ đất nước.
Nga cho biết việc bỏ phiếu là tự nguyện, phù hợp với luật pháp quốc tế và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao. Tuy nhiên, các cuộc trưng cầu dân ý và việc sáp nhập không được cộng đồng quốc tế thừa nhận, giống như việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 từ Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tìm cách tập hợp sự ủng hộ của quốc tế trong một loạt cuộc gọi với các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm cả Anh, Canada, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.
"Cảm ơn tất cả các bạn vì sự hỗ trợ rõ ràng và dứt khoát. Cảm ơn tất cả các bạn đã hiểu vị trí của chúng tôi", Zelenskyy nói trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm của mình.
Mỹ cho biết trong những ngày tới sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để gây áp lực lớn hơn nữa đối với Nga…”.
Cơ quan điều hành Liên minh châu Âu cũng đề xuất thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nhưng 27 nước thành viên của khối sẽ cần phải vượt qua những khác biệt của chính họ để thực hiện chúng.
Denis Pushilin, lãnh đạo phe ly khai ở tỉnh Donetsk, cho biết ông đang trên đường tới Moscow để hoàn tất thủ tục pháp lý gia nhập Nga. Ông nói: “Bây giờ chúng ta đang chuyển sang một giai đoạn mới của hoạt động quân sự”.
Các quan chức Nga đã cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ sáp nhập của Nga tới đây sẽ là một cuộc tấn công vào chính nước Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga cần tiếp tục chiến đấu cho đến khi kiểm soát được toàn bộ Donetsk. Khoảng 40% tỉnh này vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine và là nơi đang diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).