Phú Xuyên (Hà Nội): Liên tiếp các "nhà thầu quen mặt" bị cấm thầu!

(CLO) Thời gian qua liên tục các "nhà thầu quen mặt" tại huyện Phú Xuyên bị phát hiện vi phạm, gian lận trong đấu thầu bị cấm thầu. Ngoài Công ty Phương Trang, Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Ánh Dương cũng đã bị cấm thầu 3 năm.

Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về việc gian lận số liệu tài chính, nhân sự trong đấu thầu của Công ty Phương Trang tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội), lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên đã có bút phê giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát, kiểm tra thông tin và phản hồi tới báo Nhà báo và Công luận.

Tuy nhiên đến nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên vẫn "im lặng", phóng viên nhiều lần liên hệ lại UBND huyện đề nghị đôn đốc, nhắc nhở thông tin theo đúng quy định nhưng vẫn không có kết quả.

phu xuyen ha noi lien tiep cac nha thau quen mat bi cam thau hinh 1

Ông Lê Văn Bính - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên liên tục ký các quyết định cấm thầu đối với nhiều "nhà thầu quen mặt".

Bài liên quan

Hà Nội: Cần rà soát lại toàn bộ các gói thầu Công ty Phương Trang từng thực hiện

Phú Xuyên (Hà Nội): Công ty Phương Trang bị cấm thầu 3 năm vì gian lận số liệu tài chính, nhân sự

Mở rộng tìm hiểu về công tác đấu thầu trên địa bàn huyện Phú Xuyên, theo tài liệu phóng viên có được, không chỉ riêng Công ty Phương Trang bị cấm thầu, cuối năm 2023, ông Lê Văn Bính - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cũng đã ký quyết định cấm Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Ánh Dương (Địa chỉ: thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) tham gia hoạt động đấu thầu 03 năm đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Xuyên quản lý và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, lý do bị cấm thầu do Công ty đã cung cấp thông tin không chính xác, thiếu trung thực về số liệu tài chính và năng lực nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu; vi phạm điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu, được nêu tại Kết luận số 33- KL/UBKTTU ngày 29/9/2022 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Cụ thể, cung cấp thông tin không chính xác, thiếu trung thực về số liệu tài chính tại gói thầu số 3 chi phí xây lắp, chi phí hạng mục chung công trình Trường Mầm non Nhị Khê (giai đoạn 2), xã Hoàng Long và gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình, hạng mục chung công trình đường từ đê sông Nhuệ đến thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long.

Cung cấp thông tin không chính xác, thiếu trung thực về số liệu năng lực nhân sự chủ chốt tại gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình, hạng mục chung, đảm bảo giao thông thuộc dự án Nhà văn hóa thôn Đồng Vinh xã Chuyên Mỹ.

Giống như Công ty Phương Trang, năm 2022, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã có kết luận sai phạm liên quan tới việc khai báo không trung thực đối với Công ty Ánh Dương, nhưng hơn 1 năm sau UBND huyện Phú Xuyên mới có quyết định cấm thầu. Trong thời gian này các đơn vị vi phạm trên vẫn tiếp tục tham gia và trúng nhiều gói thầu trên địa bàn huyện Phú Xuyên và các địa phương khác trên địa bàn Hà Nội.

phu xuyen ha noi lien tiep cac nha thau quen mat bi cam thau hinh 2

Quyết định cấm Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Ánh Dương (Địa chỉ: thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội)

Tài liệu phóng viên có được, từ năm 2018 đến nay, Công ty Ánh Dương đã tham gia 40 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu: 244 tỷ đồng. Hầu hết là tại huyện Phú Xuyên như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên (14 gói, giá trị hơn 176 tỷ đồng); UBND xã Phú Túc (10 gói); Công ty cổ phần xây dựng phát triển 68 (9 gói); UBND xã Hoàng Long (3 gói); UBND Trung Tú (2 gói)...

Thời gian qua huyện Phú Xuyên là địa phương thường xuyên được các cơ quan báo chí thông tin phản ánh về những dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu, nhiều trường hợp nhà thầu đã được rà soát, kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm và xử lý.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng, không chỉ phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình, UBND huyện Phú Xuyên cũng cần có biện pháp xử lý đối với những chủ đầu tư, bên mời thầu có gói thầu xảy ra vi phạm. Ngăn chặn ngay từ đầu những vi phạm, đừng để “gạo nấu thành cơm” rồi mới xử lý!

Nhiều cán bộ huyện Phú Xuyên từng bị xem xét kỷ luật

Trước đó đã thông tin, cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội đã thông báo nội dung Kỳ họp thứ 26. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số dự án đầu tư của huyện.

Huyện uỷ Phú Xuyên cũng chưa quan tâm thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát lĩnh vực đầu tư công đối với Ban Quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, dẫn đến quá trình thực hiện một số dự án do huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2019-2020 vi phạm Luật Đầu tư.

Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ cho biết, trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 và nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2019…

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020. Kiểm điểm xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Khải - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện; ông Dương Hùng Kiên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện; ông Nguyễn Ngọc Anh - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Bài liên quan

Để các dự án thực hiện vi phạm Luật Đầu tư, nhiều cán bộ huyện Phú Xuyên bị xem xét kỷ luật

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: