Nga tăng hình phạt cho hành vi đầu hàng, từ chối chiến đấu

Chủ nhật, 25/09/2022 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (24/9) đã ký luật tăng cường các hình phạt đối với hành vi tự nguyện đầu hàng, đào ngũ và từ chối chiến đấu lên tới 10 năm tù giam, chỉ vài ngày sau khi ra lệnh động viên một phần.

Việc tuyên bố huy động 300.000 quân dự bị hôm thứ Tư vừa rồi đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp nước Nga và việc rời khỏi đất nước. Một ngày trước đó, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi tăng cường hình phạt đối với tội phạm quân sự trong thời gian điều động.

nga tang hinh phat cho hanh vi dau hang tu choi chien dau hinh 1

Các thành viên của một đơn vị lực lượng đặc biệt của quân đội Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Giờ đây, luật đã được ký kết, những quân nhân đào ngũ, đầu hàng "không được phép", từ chối chiến đấu hoặc không tuân theo mệnh lệnh có thể phải đối mặt với án tù 10 năm. Cướp bóc sẽ bị phạt tù 15 năm. Những thay đổi diễn ra khi Nga tìm cách củng cố hàng ngũ quân đội của mình đang chiến đấu ở Ukraine.

Một luật riêng, cũng được ký hôm thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận quyền công dân Nga cho những người nước ngoài nhập ngũ vào quân đội Nga. Những người nước ngoài dành ít nhất một năm trong quân đội Nga sẽ đủ điều kiện để yêu cầu nhập quốc tịch, trong khi đó quy định thông thường là 5 năm cư trú tại nước này.

Biện pháp này dường như chủ yếu nhằm vào những người di cư Trung Á từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, những người thường được thuê cho những công việc vất vả, lương thấp.

Hôm thứ Ba, thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã thông báo về việc mở một trung tâm tuyển dụng ở trung tâm di cư Sakharovo. Ngay cả trước khi luật có hiệu lực, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã cảnh báo công dân của họ không được tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h