Nga tiến hành không kích trở lại, phá hủy nhiều UAV của Ukraine

(CLO) Nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn trên khắp Ukraine vào thứ Năm (21/9), đồng thời cho biết đã phá hủy nhiều máy bay không người lái của Kiev phóng vào các lãnh thổ nước này.

Theo hãng tin TASS, một quan chức tình trạng khẩn cấp khu vực nói các đơn vị thuộc Nhóm chiến đấu Dnepr của Nga đã loại bỏ một kho nhiên liệu và một địa điểm hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kakhovka thuộc vùng Kherson trong hơn 24 giờ qua.

nga tien hanh khong kich tro lai pha huy nhieu uav cua ukraine hinh 1

Một khu vực bị trúng tên lửa ở tỉnh Cherkasy, Ukraine vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Ảnh: CIT

Ông nói: “Bằng cách tấn công vào khu vực Kakhovka, các đơn vị của Battlegroup Dnepr đã xóa sổ một kho nhiên liệu và chất bôi trơn cũng như một địa điểm hoạt động của một đơn vị Ukraine". Cũng theo ông, cuộc tấn công đã khiến 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 5 người bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau.

TASS cho biết rằng một địa điểm đóng quân của Ukraine cũng bị trúng pháo kích tại khu vực Kherson. Một chiến thuyền, năm lính Ukraine, hai khẩu đội súng cối 120mm và một khẩu pháo M777 đã bị tiêu diệt.

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết việc cắt điện đã được báo cáo ở 5 khu vực ở phía tây, trung tâm và phía đông Ukraine. Nhà điều hành lưới điện Ukrenergo của Ukraine cho biết: “Đã xảy ra tình trạng mất điện một phần ở các khu vực Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk và Kharkiv”.

Nga cũng cho biết Ukraine vẫn đang tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hoặc lãnh thổ do Nga kiểm soát. Quân đội Nga tuyên bố vừa phá hủy thêm nhiều UAV của Ukraine phóng vào bán đảo Crimea và Biển Đen chỉ sau một đêm.

Cụ thể, quân đội Nga cho biết họ đã phá hủy 19 máy bay không người lái của Ukraine trên Crimea và Biển Đen và 3 chiếc nữa trên các khu vực khác của Nga.

Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng quân đội Ukraine đã bắn hơn 100 viên đạn khác nhau vào các khu dân cư ở vùng biên giới Belgorod trong 24 giờ qua.

"Làng Maksimovka bị pháo kích, với bảy cuộc tấn công được ghi nhận. Thật không may, một người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương", ông nói. 

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: